Thế giới

Tân Tổng thư ký LHQ mang đến làn gió mới cho LHQ

16/12/2016, 16:05
image

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres, 67 tuổi, chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thư ký LHQ.

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres, 71 tuổi

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres.

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres, 67 tuổi, chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thư ký LHQ hôm 13/12 vừa qua. Ông cam kết, ngày 1/1 tới, khi bắt đầu làm việc tại LHQ, ông sẽ trở thành trung gian để xây dựng thỏa thuận hòa bình trong các cuộc xung đột và cải cách cơ quan 71 tuổi hiệu quả hơn.

Vị cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha được chọn giữa 12 thành viên khác, trong đó có 7 phụ nữ khi LHQ đang mong muốn có một nữ Tổng thư ký đầu tiên. Chiến thắng của ông Antonio Guterres đánh dấu lần đầu tiên LHQ do một cựu nguyên thủ quốc gia đứng đầu.

Tân Tổng thư ký LHQ từng là Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995-2002 và là Cao ủy viên LHQ về tị nạn từ năm 2005-2015. Là kỹ sư, ông Antonio Guterres lần đầu tiên tham gia vào chính trị năm 1976 trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Bồ Đào Nha sau khi cuộc cách mạng Carnation giành thắng lợi, chấm dứt 5 thập kỷ độc tài. Ông nhanh chóng thăng tiến, trở thành lãnh đạo Đảng Xã hội năm 1992, được bầu làm Thủ tướng năm 1995. Tiếp đó, ông trở thành người đứng đầu Cao ủy LHQ về tị nạn (UNHCR) từ năm 2005 - 2015, dẫn dắt cơ quan này qua nhiều cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất thế giới như cuộc khủng hoảng Syria, Afghanistan, Iraq. Trong thời gian đó, ông liên tiếp kêu gọi các nước phương Tây nỗ lực hơn nữa giúp người tị nạn chạy trốn khỏi các khu vực xung đột.

Tại lễ nhậm chức, tân Tổng thư ký khẳng định trước 193 thành viên Đại hội đồng LHQ: “Từ khủng hoảng Syria, Yemen, Nam Sudan và nhiều nơi khác trên thế giới đến các cuộc tranh chấp lâu dài như xung đột người Israel - Palestine, chúng ta cần hòa giải, phân xử và tìm ra biện pháp ngoại giao sáng tạo nhất”, ông Guterres nói và khẳng định: “Tôi sẵn sàng tham gia vào các nghị quyết giải quyết xung đột nếu điều đó làm tăng giá trị nghị quyết”.

Về thách thức cải cách cơ quan 71 tuổi, ông khẳng định: “LHQ cần phải tinh gọn, có năng lực và hiệu quả. LHQ cần tập trung vào hành động, cắt giảm thủ tục, thêm nhân viên nhưng bớt các bộ máy quan liêu... Sẽ chẳng có ích gì nếu LHQ mất tận 9 tháng mới triển khai một thành viên tới khu vực xảy ra xung đột”. Ông cũng cam kết ưu tiên hàng đầu trong cải cách nội bộ LHQ là cân bằng giới tính các cấp từ trên xuống dưới. Dự kiến, ông sẽ bổ nhiệm một phụ nữ vào vị trí Chánh văn phòng trước khi kết thúc năm 2016.

Là cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên được bầu vào vị trí điều hành LHQ nhiều nhà ngoại giao hy vọng, “LHQ sẽ được cải tổ toàn diện” mang đến “cơn gió lạ” cho cơ quan quốc tế này. Ông Ban Ki-moon, 71 tuổi sẽ từ chức vào cuối năm 2016 sau 2 nhiệm kỳ.

Ông Guterres có 2 đời vợ và 2 con, ông tái hôn vào năm 2001 sau khi vợ thứ nhất qua đời vì ung thư vào năm 1998.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.