Quản lý

Tăng cường hợp tác công đoàn GTVT hai nước Việt - Lào

27/05/2023, 11:11

Công đoàn GTVT Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào thống nhất tăng cường hợp tác hiệu quả hai bên.

Từ ngày 22-26/5/2023, đoàn công tác Công đoàn GTVT Việt Nam do ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào.

Chào đón đoàn công tác, ông Vanhsaveng Oudthachack, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào bày tỏ phấn khởi và tự hào trước những bước phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong suốt những năm qua. Đặc biệt, hai bên hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực GTVT và đạt nhiều kết quả tốt đẹp; Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Lào trong xây dựng KCHT giao thông, tạo thuận lợi về vận tải và đào tạo nguồn nhân lực...

img

Công đoàn GTVT Việt Nam hội đàm Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào, thống nhất tăng cường hợp tác hiệu quả thời gian tới

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về cơ cấu tổ chức, tình hình lao động, việc làm, thu nhập của đoàn viên và người lao động; Chia sẻ về những khó khăn và kinh nghiệm để phát triển đoàn viên. Cùng đó, chia sẻ thông tin và trao đổi học hỏi về tình hình hoạt động công đoàn mỗi nước; Mong muốn hợp tác, giao lưu, hỗ trợ để gắn chặt hơn tình đoàn kết gắn bó giữa công đoàn hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cho biết, tổ chức và hoạt động của Công đoàn GTVT Việt Nam theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của ngành và đất nước; hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đồng thời tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, qua đó xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cũng cho biết hiện Công đoàn GTVT Việt Nam đang tập trung triển khai tổ chức đại hội nhiệm kỳ công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu: Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương và Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào Vanhsaveng Oudthachack chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu công đoàn hai bên

Trong công tác đối ngoại hiện nay, Công đoàn GTVT Việt Nam đang có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Hội đồng Công đoàn GTVT Nhật Bản, Liên đoàn Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào. Hàng năm hai bên đều tổ chức gặp gỡ, trao đổi về tình hình hoạt động công đoàn tại mỗi nước, cùng học hỏi kinh nghiệm, phương pháp tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Về Biên bản ghi nhớ giữa Công đoàn GTVT Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào, hiện Công đoàn GTVT Việt Nam vẫn đang phối hợp chặt chẽ với phía bạn thực hiện tốt và tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung trong Biên bản ghi nhớ.

Trong chương trình công tác, đoàn đã đến chào xã giao Bộ Công chính và vận tải Lào. Thứ trưởng Vilaykham Phosalath đón tiếp đoàn, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác thời gian tới, không chỉ giữa hai Bộ mà còn giữa hai tổ chức công đoàn ngành.

Đoàn cũng đã đến chào xã giao Tổng liên đoàn Lao động Lào, Phó chủ tịch Vilayvong Khacsom đón tiếp đoàn, chia sẻ về tình hình tổ chức, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC của Lào và khẳng định luôn ủng hộ, hỗ trợ mối quan hệ hợp tác giữa hai công đoàn GTVT hai nước.

Nhân dịp này, đoàn công tác đến thăm Bảo tàng Chủ tịch Kaisone, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa Việt Nam với Lào và trải nghiệm tàu cao tốc đường sắt Viên Chăn - Luong Prabang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.