Giao thông

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt – Nga lĩnh vực GTVT

07/03/2017, 18:21

Bộ trưởng Bộ GTVT và Đại sứ LB Nga tại Việt Nam thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện lĩnh vực GTVT.

Bo-truong-GTVT-tiep-dai-su-Nga

Bộ trưởng Bộ GTVT và Đại sứ LB Nga tại Việt Nam thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện lĩnh vực GTVT

Chiều nay, 7/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukop về tăng cường hợp tác lĩnh vực GTVT.

Cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian đón tiếp, Đại sứ Konstantin Vnukop nhấn mạnh Bộ GTVT đóng vai trò quan trọng trong hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – LB Nga. Tuy nhiên, sự hợp tác vừa qua giữa hai nước trong lĩnh vực GTVT chưa tương xứng với tiềm năng, hiện mới hợp tác chủ yếu trong lĩnh vực đường sắt.

Đại sứ cho biết, năm 2015, Tổng công ty Đường sắt VN và Công ty CP Đường sắt Nga (OAO RZhn) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nâng quan hệ giữa đường sắt hai nước lên tầm đối tác chiến lược quan trọng.

Thời gian tới, Đại sứ Konstantin Vnukop đề nghị Đường sắt Việt Nam hợp tác với Công ty Đường sắt Nga cụ thể ở các nội dung tư vấn, nghiên cứu xây dựng các chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển ngành đường sắt Việt Nam; Xây dựng, cải tạo các tuyến đường sắt tại Việt Nam; Quản lý các tổ hợp đường sắt; Cung cấp các vật tư thiết bị, vật liệu đường sắt; Dịch vụ đào tạo, nâng cao chuyên môn cho CBNV đường sắt Việt Nam.

Ngoài ra, tiếp tục có những bước tiếp theo đối với Dự án xây dựng tuyến đường sắt Bình Phước đến cảng biển Cái Mép – Thị Vải đã được Tổng công ty Đường sắt VN, Công ty CP An Viên và Công ty OAO RZhn ký kết hợp tác triển khai, đang dừng ở bước khảo sát dự án vào năm 2014.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhất trí với ngài Đại sứ về nhận định sự hợp tác trong lĩnh vực GTVT còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của LB Nga và so với nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam – LB Nga. Vì vậy, thông qua ngài đại sứ, mong rằng có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp LB Nga quan tâm, hợp tác đầu tư lĩnh vực GTVT tại Việt Nam.

Riêng lĩnh vực đường sắt, Bộ trưởng đánh giá cao kĩ thuật, kinh nghiệm của nền công nghiệp đường sắt Nga và hoan nghênh các doanh nghiệp Nga hợp tác đầu tư lĩnh vực đường sắt, nhất là Việt Nam đang định hướng đầu tư, phát triển đường sắt các tuyến như đường sắt Bắc – Nam, tuyến Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai kết nối liên vận quốc tế qua Trung Quốc với Nga và các nước Liên minh kinh tế Á - Âu, tuyến Sài Gòn – Lộc Ninh…

Bộ trưởng cũng bày tỏ Việt Nam mong muốn hợp tác với đường sắt Nga trong đầu tư, phát triển đường sắt đô thị để giảm ùn tắc tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… “Chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm đến phát triển lĩnh vực đường sắt”, Bộ trưởng nói và nhấn mạnh: Ngoài đường sắt, hai bên cần tăng cường hợp tác toàn diện các lĩnh vực khác như hàng không, đường bộ, hàng hải… 

“Chúng tôi mong muốn những cố gắng, nỗ lực hợp tác giao thông sẽ đem lại các điều kiện về hạ tầng cũng như thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khác, thúc đẩy giao thương giữa hai nước.”, Bộ trưởng nói.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thống nhất tiếp tục họp bàn, đi đến thống nhất các nội dung cụ thể để đưa vào chương trình ghi nhớ, thỏa thuận nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước CHXHCN Trần Đại Quang vào tháng 6 tới và chuyến thăm Việt Nam, dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào tháng 11. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.