An ninh hình sự

Tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản

16/10/2014, 15:26

Thủ đoạn của đối tượng này là tìm cách tạo lòng tin với các nạn nhân rồi hỏi mượn tài sản và bỏ trốn.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an
Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, Tuấn vốn là nhân viên của một cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Ngày 1/9, lợi dụng lúc chủ cửa hàng vắng mặt, Tuấn đã dung kế “điệu hổ ly sơn”, vờ nhờ một người thợ khác cùng làm trong cửa hàng đi mua đồ ăn sáng giúp mình rồi lấy 4 chiếc điện thoại di động trong cửa hàng và chiếc xe máy hiệu Honda Wave của chủ cửa hàng rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT – Công an quận Thanh Xuân vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ được Tuấn. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Vũ Trọng Phụng, Tuấn còn thực hiện trót lọt nhiều vụ chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn TP Hà Nội. Thủ đoạn của đối  tượng này là vờ xin việc tại các cơ sở kinh doanh và các công trình xây dựng, lên mạng xã hội Zalo làm quen với các nạn nhân rồi hỏi mượn tài sản và bỏ trốn.

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.