An ninh hình sự

Táo tợn xông vào nhà tổ trưởng dân phố chém 3 người

17/01/2016, 07:53

Một nhóm côn đồ đi ô tô mang theo hung khí đến nhà riêng tổ trưởng tổ dân phố chém người.

images1442850_9thay
Ông Bùi Đình Tôn đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Theo tin tức VOV, ngày 16/1, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt nhóm nghi can dùng hung khí chém ông Bùi Đình Tôn (64 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 35E, khu phố 11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa).

Ngoài ra nhóm người này còn chém con gái và con rể ông Tôn bị thương, đồng thời đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Theo báo Công an TP HCM, vào khoảng 5h sáng 14/1, hai người đi trên xe ô tô 4 chỗ hung hăng mang theo mã tấu, tuýp sắt dừng trước cửa số nhà 35E, Kp.11, P.Tân Phong liên tục quát nạt.

Khi thấy ông Bùi Đình Tôn, tổ trưởng tổ dân phố, dắt xe máy ra ngoài cổng để đưa cháu đi học, hai thanh niên lập tức dùng hung khí lao vào hành hung, chém ông Tôn. Hoảng sợ, ông Tôn chạy xuống nhà bếp trốn, nhưng vẫn bị nhóm người này đuổi theo chém vào tay.

Thấy vậy con rể và con gái ông Tôn chạy ra can ngăn thì cũng bị hai tên côn đồ chém. Chưa chịu dừng lại, chúng còn đập phá nhiều đồ đạc trong nhà gia chủ.

Hậu quả ba cha con ông Tôn bị chém trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu, nhiều dụng cụ, đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, ti vi, xe máy, cửa kính trị giá hàng chục triệu đồng bị phá hủy.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định ông Tôn bị nhiều vết thương sâu ở hai bàn tay và cổ tay, phải nằm lại phẫu thuật để điều trị; còn hai vợ chồng chị Sâm bị thương ở tay và lưng nhưng nhẹ hơn, sau khi được băng bó đã xuất viện.

Trả lời báo Thanh niên, ông Tôn cho biết ông nghi ngờ việc mình bị chém có liên quan đến việc gia đình bà H. (gần nhà ông Tôn) bị lực lượng công an bắt quả tang về hành vi tàng trữ hàng trăm cây thuốc lá lậu vào ngày 13/1.

Sau khi bị bắt, bà H. nghi ngờ ông Tôn báo công an, nên đã lớn tiếng chửi bới. Ngoài ra theo ông Tôn, vào tối 13/1, người nhà của ông còn thấy con gái bà H. đến trước cổng nhà chụp lại địa chỉ.

Theo một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa, nhóm hung thủ trên có thể từ TP.HCM về Đồng Nai gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.