Thông tin doanh nghiệp

Tập đoàn Thiên Tân: Xây đường đến “Chân trời ước mơ”

24/02/2015, 17:15

Riêng năm 2014, đã có 20 học sinh được Quỹ “Chân trời ước mơ” trao học bổng.

891
Ông Huỳnh Kim Lập trao học bổng “Chân trời ước mơ” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lệ sống cùng bà nội đã 85 tuổi trong căn nhà nhỏ cuối thôn Long Yên, xã Bình Long (Bình Sơn). Giấc mơ đến trường tưởng đứt đoạn vì gia cảnh quá khó khăn, Lệ may mắn được chương trình “Chân trời ước mơ” trao tặng học bổng 1 triệu đồng/tháng suốt các năm cấp III. “Em vô cùng xúc động và cố gắng học tập thật tốt để đáp lại tình cảm của quỹ học bổng”, Lệ tâm sự.

Cùng hoàn cảnh, em Trần Thị Phương (lớp 8, trường THCS Đức Lợi, Mộ Đức) sớm mồ côi cha mẹ. Nhìn hoàn cảnh của Phương ai cũng thầm thương, ái ngại.

“Nếu không được học bổng “Chân trời ước mơ” tiếp sức, chắc em không thể đến trường”, Phương kể.

Em Lê Minh Thuận (lớp 3, trường Tiểu học Hành Tín Đông), từ nhỏ đã mất ba, mẹ bỏ đi, sống trong sự bao bọc của ông bà nội đã già yếu, bệnh tật. Lãnh đạo Quỹ đã trực tiếp đến trao tận tay suất học bổng ý nghĩa, thiết thực, giúp Thuận tiếp tục ước mơ cắp sách đến trường.

Vững vàng nối kết giao thông, thắp sáng thôn, bản nghèo

15 năm hoạt động, Tập đoàn Thiên Tân gặt hái nhiều thành công trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Khởi đầu dự án Thành Cổ - Núi Bút, trong đó có tuyến đường mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, từ năm 2001, Thiên Tân đầu tư dự án nuôi tôm trên cát (xã Đức Minh, Mộ Đức); Thi công dự án làng chuyên gia tại khu Nhà máy lọc dầu Dung Quất (năm 2005-2007). Thiên Tân xây dựng Nhà máy Thủy điện Hà Nang (Trà Bồng, công suất 12 MW, hiện đã hòa vào lưới điện quốc gia); đồng thời đang triển khai hai dự án công trình thủy điện Đăkre (huyện Konplông, tỉnh Kon Tum) và huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) với tổng mức đầu tư trên 2.200 tỷ đồng, dự kiến hòa lưới điện quốc gia vào cuối năm 2016.

Riêng năm 2014, đã có 20 học sinh được Quỹ “Chân trời ước mơ” tiếp nhận, trao học bổng.

Còn nếu tính từ năm 2011 khi Quỹ thành lập, đến nay đã hỗ trợ 50 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa (mỗi suất học bổng 1 triệu đồng/tháng, được cấp đến khi học sinh hết tuổi 18). Tổng số tiền chi cho hoạt động nhân văn này là hơn 7,2 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, năm 2014, Tập đoàn Thiên Tân còn nhận phụng dưỡng suốt đời 10 Mẹ VNAH (mỗi Mẹ 1 triệu đồng/tháng).

Chị Hoa, con gái Mẹ VNAH Võ Thị Niên (82 tuổi, xã Phong Đức, huyện Mộ Đức) chia sẻ: Nghe tin Mẹ được Tập đoàn Thiên Tân hỗ trợ, cả nhà thấy ấm lòng. Trách nhiệm, tình cảm của xã hội, DN giúp mẹ có thêm điều kiện vui hưởng tuổi già sau những cống hiến, hi sinh cho Tổ quốc.

Thật khó liệt kê hết hàng loạt chương trình của Thiên Tân những năm qua. Gần 30 tỷ đồng được Tập đoàn hỗ trợ cho các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, người nghèo, người già neo đơn, vì biển đảo thân yêu, mái ấm Công đoàn…

Ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Tân còn ấp ủ hàng loạt dự án chuyển giao cây trồng, vật nuôi miễn phí giúp các hộ nghèo trên địa bàn có sinh kế làm ăn, phát triển đời sống.

“Chỉ mong có thêm nhiều nguồn lực hơn nữa để có thể chia sẻ, hỗ trợ nhiều hơn. Đơn vị dành nguồn quỹ mời các chuyên gia nông nghiệp giỏi, xây trung tâm nghiên cứu thực nghiệm giống cây trồng, vật nuôi chuyển giao miễn phí cho bà con nông dân”, ông Lập nói và cho rằng, DN phát triển phải có trách nhiệm, sẻ chia cùng đời sống kinh tế xã hội, từng người dân. Mình cho đi cũng chính là nhận lại sự an lành trong tâm hồn.

Ông Nguyễn Minh, quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ghi nhận: Mô hình DN của anh Lập là kiểu mẫu cho sự phát triển kinh tế bền vững hài hòa với công tác hỗ trợ dân sinh vì người nghèo thật đáng trân trọng. Bản thân anh Lập cùng tập đoàn đã đi đầu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng; dám nghĩ, dám làm tạo ra những sản phẩm hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi.

Thiên Tân được Bộ GTVT giao thi công tuyến đường tránh QL1 qua thị trấn Đức Phổ, dài gần 10 km bằng hình thức BOT đầu tiên của Quảng Ngãi. Đặc biệt, Công ty BOT Thiên Tân - Thành An (Tập đoàn Thiên Tân) đang triển khai dự án mở rộng, nâng cấp QL1, theo hình thức BOT, chiều dài 30 km (từ thị trấn La Hà đến thị trấn Đức Phổ) với tổng mức đầu tư 2.140 tỷ đồng. Dự kiến khoảng tháng 8/2015, công trình đưa vào sử dụng, cán đích trước tiến độ 2-3 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.