Thời sự Quốc tế

TASS: Chủ tịch Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng tới Hà Nội bằng tàu bọc thép

24/02/2019, 08:26

Nhà lãnh đạo Tối cao Triều Tiên đã lên đoàn tàu bọc thép màu xanh, bắt đầu lịch trình dự thượng đỉnh Mỹ Triều và thăm chính thức Việt Nam.

img
Đoàn tàu bọc thép màu xanh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới nhà ga Bắc Kinh năm 2018

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin ngoại giao tại Triều Tiên cho biết đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng vào 17h ngày 23/2 (theo giờ địa phương, tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Nguồn tin nói thêm rằng đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên sẽ đi qua Trung Quốc trước khi tới Việt Nam.

Quãng đường bộ từ Bình Nhưỡng tới Hà Nội dài khoảng 4.500 km nên dự kiến chuyến di của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ kéo dài trong khoảng hơn 48 giờ.

Truyền thông thế giới trước đó từng dự đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ sử dụng tàu hỏa để di chuyển từ Triều Tiên tới Hà Nội bởi Việt Nam có các thông số kỹ thuật về đường sắt tương tự Triều Tiên.

Ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành cũng từng 2 lần đi tàu hỏa tới Việt Nam vào năm 1958 và 1964.

Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo chính thức về chuyến thăm Hữu nghị chính thức tới Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong- un.

Cụ thể, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tại Hà Nội, ông Kim Jong-un cũng sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27-28/2.

Giới quan sát kỳ vọng cuộc gặp lần này của hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều có thể giúp 2 bên đi tới một thỏa thuận rõ ràng, đột phá hơn thỏa thuận đạt được ở Singapore hồi tháng 6/2018, vốn bị đánh giá là khá mơ hồ và thiếu các cam kết ràng buộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.