Thế giới giao thông

Tàu Ấn Độ lại trật đường ray, 45 người thương vong

28/12/2016, 15:23
image

Sáng nay 28/12, tại Ấn Độ một tàu chở khách trật đường ray khiến ít nhất 45 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến 43 người bị

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Ấn Độ khiến 43 người bị thương

Sáng 28/12, một tàu chở khách Ấn Độ trật đường ray khi gần tới TP. Kanpur, bang Uttar Pradesh, đánh dấu vụ tai nạn thứ 3 xảy ra liên tiếp trong hơn 1 tháng trở lại đây. Giới chức đường sắt và cảnh sát cho biết, vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 43 người bị thương trong đó có nhiều người bị thương nghiêm trọng.

Video tại hiện trường cho thấy một số toa tàu trật bánh nằm trên mặt đất, các toa còn lại vẫn trên đường ray. Hai toa tàu rơi khỏi cầu xuống một con kênh nhỏ.

Vụ tai nạn khiến giới chức lo ngại về hệ thống đường sắt già cỗi lớn thứ tư trên thế giới. Ấn Độ vận hành 11.000 tàu/ngày bao gồm 7.000 tàu chở khách, vận tải hơn 20 triệu người. Tuy nhiên, vì tỉ lệ an toàn thấp nên mỗi năm Ấn Độ chứng kiến hàng nghìn người thiệt mạng vì tai nạn đường sắt. Một trong những vụ tai nạn thảm khốc nhất vừa xảy ra vào ngày 20/11, ít nhất 146 người thiệt mạng.

Xem thêm video tai nạn vì rào chắn

img

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chính thức phụ trách TCT Đường sắt

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.