Xã hội

Tàu cá Bình Định liên tục chìm ngoài biển

11/08/2017, 18:45

Chỉ trong vòng nửa tháng, có đến 3 tàu cá của ngư dân Bình Định bị chìm ngoài biển, 6 ngư dân mất tích...

Tau-ca-Binh-Dinh-lien-tuc-bi-chim-ngoai-bien

8 ngư dân trên tàu cá bị chìm được đưa vào Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn. Ảnh: Báo Bình Định.

Theo đó, lúc 12h15 ngày 11/8, tàu cá BĐ 95948 TS của ông Trương Xuôi, do ông Trương Đình Hiền (cùng trú xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng có 8 thuyền viên, đang hành nghề câu cá ngừ đang hoạt động tại vị trí có tại tọa độ 13 độ 45’N, 109 độ 19’E ( cách Cù Lao Xanh, TP. Quy Nhơn khoảng 7 hải lý về hướng Đông Bắc ) thì bị tàu Minh Phú 26 đâm chìm.

Các thuyền viên may mắn được tàu cá BĐ 40086TS của ông Hồ Chung ở (TP  Quy Nhơn, Bình Định) cứu được đưa vào trạm Biên phòng Mũi Tấn (TP Quy Nhơn) lúc 15h cùng ngày.

Trước đó, sáng 29/7, tàu cá BĐ 95613 TS, công suất 330cv, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trần Quốc Toàn, trên tàu có 5 thuyền viên đang đánh bắt 16 độ 40’N, 114 độ 41’E (cách quần đảo Hoàng Sa 115 hải lý) thì bị phá nước rồi chìm, 5 ngư dân trên tàu mất tích.

Tiếp đó, sáng 6/8, tàu cá mang số hiệu BĐ 90482 TS do ông Trương Công Ơn (47 tuổi, trú thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 8 ngư dân đang hoạt động đánh bắt thủy sản tại vùng biển cách Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 48 hải lý về phía tây nam thì bị hai tàu cào đôi đâm chìm. 7 ngư dân được cứu, thuyền trưởng tàu cá bị mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.