Tàu chật kín khách, ga Hà Nội đông nghẹt trong ngày cuối kì nghỉ lễ 30/4

03/05/2022, 13:05

Đường sắt tổ chức chạy hàng chục tàu khách đưa người dân trở về Thủ đô sau kì nghỉ lễ 30/4.

Bắt đầu từ sáng sớm nay (3/5), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4, các chuyến tàu về ga Hà Nội đã đông nghẹt khách. Bà Phạm Thị Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, các chuyến tàu đều kín chỗ. Một chuyến tàu từ Hải Phòng về Hà Nội có khoàng 1.000 hành khách. Tàu từ phía Nam ra khoảng 600 hành khách. Ảnh: Hành khách ra ga

Bắt đầu từ sáng sớm nay (3/5), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4, các chuyến tàu về ga Hà Nội đã đông nghẹt khách. Bà Phạm Thị Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, các chuyến tàu đều kín chỗ. Một chuyến tàu từ Hải Phòng về Hà Nội có khoàng 1.000 hành khách. Tàu từ phía Nam ra khoảng 600 hành khách. Ảnh: Hành khách ra ga

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, do nhà ga mở nhiều cửa tiễn khách ra ga, trong đó có cửa từ cầu bộ hành trong ga nên hành khách ra ga thoải mái, thông thoáng. Ảnh: Những hành khách đầu tiên tàu Hải Phòng LP2 ra ga

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, do nhà ga mở nhiều cửa tiễn khách ra ga, trong đó có cửa từ cầu bộ hành trong ga nên hành khách ra ga thoải mái, thông thoáng. Ảnh: Những hành khách đầu tiên tàu Hải Phòng LP2 ra ga

Nhà ga phân "ranh giới" giữa khu vực đón khách và đội ngũ xe ôm, taxi, đồng thời cử nhân viên bảo vệ đảm bảo an ninh, trật tự. Vì vậy không có cảnh chèo kéo, giành giật khách.

Nhà ga phân "ranh giới" giữa khu vực đón khách và đội ngũ xe ôm, taxi, đồng thời cử nhân viên bảo vệ đảm bảo an ninh, trật tự. Vì vậy không có cảnh chèo kéo, giành giật khách.

Hành khách "tay xách nách mang" hành lý ra ga

Hành khách "tay xách nách mang" hành lý ra ga

Tuy khách đông nhưng quảng trường ga khá thông thoáng.

Tuy khách đông nhưng quảng trường ga khá thông thoáng.

Trời nắng to, nhiều hành khách trú bóng râm chờ xe

Trời nắng to, nhiều hành khách trú bóng râm chờ xe

Một số hành khách vội vã ra về

Một số hành khách vội vã ra về

Phía trước quảng trường ga đông phương tiện taxi, xe ôm đón khách

Phía trước quảng trường ga đông phương tiện taxi, xe ôm đón khách

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, trong 2 ngày 2,3/5, ngoài các tàu khách Thống nhất Sài Gòn - Hà Nội, đường sắt tổ chức chạy tăng cường hơn 50 chuyến tàu khu đoạn từ các địa phương đưa người dân về ga Hà Nội.
Ảnh: Mỗi khi tàu về, đoạn đường Lê Duẩn phía trước ga ùn tắc cục bộ

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, trong 2 ngày 2,3/5, ngoài các tàu khách Thống nhất Sài Gòn - Hà Nội, đường sắt tổ chức chạy tăng cường hơn 50 chuyến tàu khu đoạn từ các địa phương đưa người dân về ga Hà Nội. Ảnh: Mỗi khi tàu về, đoạn đường Lê Duẩn phía trước ga ùn tắc cục bộ

Trong phòng đợi tàu, hành khách chờ vào ga đi chuyến tàu tiếp theo. Theo bà Đào, từ hôm nay, các chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội bắt đầu vắng khách. Như tàu LP3 xuất phát sáng nay đi Hải Phòng chỉ hơn 100 hành khách. Nhưng trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng chuyến nào cũng đông kín khách, cả tàu đi và về.

Trong phòng đợi tàu, hành khách chờ vào ga đi chuyến tàu tiếp theo. Theo bà Đào, từ hôm nay, các chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội bắt đầu vắng khách. Như tàu LP3 xuất phát sáng nay đi Hải Phòng chỉ hơn 100 hành khách. Nhưng trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng chuyến nào cũng đông kín khách, cả tàu đi và về.

Khu vực ra ga cổng Trần Quý Cáp, hành khách chờ lấy xe máy gửi theo tàu LP2.

Khu vực ra ga cổng Trần Quý Cáp, hành khách chờ lấy xe máy gửi theo tàu LP2.

Nhiều hành khách khác kỉnh kỉnh hành lý chờ người nhà đến đón. Bà Đào cho biết, sau lễ 30/4, đường sắt sẽ chạy tàu vụ hè với hơn 10 đôi tàu đi đến các điểm nóng du lịch như Vinh, Đồng Hới, Huế...

Nhiều hành khách khác kỉnh kỉnh hành lý chờ người nhà đến đón. Bà Đào cho biết, sau lễ 30/4, đường sắt sẽ chạy tàu vụ hè với hơn 10 đôi tàu đi đến các điểm nóng du lịch như Vinh, Đồng Hới, Huế...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.