Hồ sơ tài liệu

"Tàu chiến" Trung Quốc lại áp sát đảo tranh chấp với Nhật

27/01/2016, 19:00

4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã áp sát khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

senkaku
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả Nhật Bản và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền. (Ảnh: Kyodo News)

Sự việc diễn ra khoảng 10 giờ sáng ngày 27/1. Một trong 4 tàu hải cảnh Trung Quốc được trang bị phương tiện giống như pháo, áp sát quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh vẫn gọi là Điếu Ngư trên vùng biển Hoa Đông.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, đây là lần thứ ba chỉ trong vòng 2 tuần, tàu có vũ trang của Trung Quốc có động thái này, kể từ vụ việc đầu tiên hôm 13/1.

Trước đó, hôm 13/1, 2 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc  có vũ trang đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khiến giới chức Nhật Bản bày tỏ quan ngại.

Kể từ sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa đảo Senkaku (mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư), các tàu Trung Quốc thường xuất hiện gần khu vực này kể từ 2012 cho tới nay.

Giới quan sát quốc tế vẫn không ngừng chú ý và bày tỏ mối quan ngại trước nguy cơ leo thang căng thẳng trên vùng biển Hoa Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.