Thời sự Quốc tế

Tàu chở hàng từ Ukraine đến Trung Quốc bị mắc cạn ở kênh đào Suez

Hôm nay (9/1), cơ quan dịch vụ kênh đào Suez cho biết, một tàu chở hàng đã bị mắc cạn ở kênh đào này.

Theo cơ quan này, con tàu bị mắc cạn là tàu MV Glory. Vụ việc xảy ra trên kênh đào Suez đoạn qua khu vực gần thành phố Qantara, ở tỉnh Ismailia, Ai Cập. Cơ quan dịch vụ kênh đào Suez cho biết các tàu kéo đang nỗ lực giải cứu tàu Glory.

Cả 2 hãng tin Associated Press và Reuters đều cho biết tàu Glory dài 225 mét, chở hơn 65.000 tấn ngô từ Ukraine đến Trung Quốc.

Tàu này đã được Trung tâm điều phối chung ngoài khơi Istanbul kiểm tra vào ngày 3/1. Trung tâm này bao gồm nhân viên từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc.

img

Hình ảnh tàu chở hàng Glory

Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân tàu mắc cạn. Đại diện kênh đào từ chối bình luận thêm.

Đây không phải lần đầu tiên có một phương tiện bị mắc cạn ở tuyến đường thủy quan trọng này.

Trước đó, tháng 3/2021, đã xảy ra một vụ mắc cạn tàu container Ever Given khiến kênh đào Suez bị tắc nghẽn trong vòng 6 ngày, khiến thương mại toàn cầu thiệt hại lên tới 9 tỷ USD/ngày và làm chuỗi cung ứng vốn đã phải chịu gánh nặng vì đại dịch coronavirus lại càng thêm căng thẳng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.