An ninh hình sự

Tây Ninh: Can ngăn bạn nhậu, 8X bị đâm tử vong

02/09/2020, 20:49

Trong lúc nhậu, giữa Nga và Tèo mâu thuẫn nên người trong nhóm gọi T. đến can ngăn. Hậu quả, anh T. bị đâm tử vong.

img
Lê Quốc Tuấn tại cơ quan công an.

Chiều 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ Đắk Lắk) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Lê Văn T. (SN 1982, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, chiều 15/8, anh Nguyễn Hữu Tuất (SN 1983, ngụ Tây Ninh) mời các thợ xây nhà gồm Tuấn, Nguyễn Văn Tèo (SN 1984, ngụ huyện Tân Châu) và 6 người khác đến quán ở Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu để ăn tiệc.

Đến 20h cùng ngày, Đặng Huỳnh Nga (SN 1986, quê Đắk Lắk) đến tham gia sau. Trong lúc nhậu, giữa Tèo, Nga mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nên người trong nhóm gọi T. đến can ngăn. Sau đó cả nhóm ngồi lại bàn uống rượu rồi lại mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Tuấn chạy vào trong quán lấy con dao đâm vào người anh T. gây thương tích rồi bỏ trốn về Đắk Lắk. Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đến ngày 1/9, biết không thể thoát tội nên Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.