Thế giới

Thái Lan: Huỷ kết quả tổng tuyển cử

21/03/2014, 15:37

Hôm nay (21/3), Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên hủy kết quả cuộc tổng tuyển cử sớm ngày 2/2 của nước này...

Hôm nay (21/3), Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên hủy kết quả cuộc tổng tuyển cử sớm ngày 2/2 của nước này. Tòa án Hiến pháp cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra không cùng một ngày trên cả nước và đã vi phạm Hiến pháp. Hiện vẫn chưa rõ một cuộc bầu cử khác khi nào mới được tổ chức lại lần nữa.

Động thái này, sẽ tiếp tục chậm việc thành lập chính phủ mới sau nhiều tháng xảy ra biểu tình khiến chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức.


Cuộc tổng tuyển cử sớm ngày 2/2/2014 đã bị Toà án Hiến pháp huỷ kết quả
Cuộc tổng tuyển cử sớm ngày 2/2/2014 đã bị Toà án Hiến pháp huỷ kết quả

Trong một diễn biến khác, hôm qua (20/3), Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Thượng viện nước này Nikom Wairatpanij vì những cáo buộc lạm quyền khi chủ trì các phiên họp Quốc hội về dự luật sửa đổi hiến pháp.
Chủ tịch Thượng viện Nikom Wairatpanij là một trong hàng trăm chính trị gia ủng hộ Thủ tướng Yingluck bị NACC điều tra.

Dự kiến ngày 30/3 tới, cử tri Thái Lan sẽ tiến hành bầu 77/150 ghế Thượng viện. Theo quy định của luật pháp Thái Lan, 77 trên tổng số 150 ghế Thượng viện do dân bầu và 73 ghế còn lại được chỉ định.

Quang Minh (Theo Bangkok Post)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.