Thời sự Quốc tế

Thái Lan lo tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc ảnh hưởng nông sản trong nước

24/12/2021, 14:46

Phòng Thương mại Thái Lan (TCC) quan ngại tuyến đường sắt nối Lào-Trung Quốc ảnh hưởng tới nền nông nghiệp, tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

TCC cho rằng, khi đường sắt Lào - Trung Quốc đi vào hoạt động, cửa khẩu Nong Khai nối tỉnh Nong Khai (Thái Lan) với thủ đô Vientiane (Lào) sẽ trở thành cửa ngõ cho hoa quả, rau củ từ Trung Quốc tràn vào Thái Lan.

Chuyên gia quốc phòng và chiến lược quốc gia Thái Lan Chaiyasit Tantayakul cho biết Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đang thảo luận với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động thương mại giữa hai nước, bao gồm việc xuất khẩu hoa quả từ Thái Lan sang Trung Quốc.

img

Tuyến đường sắt Lào - Trung mới đi vào hoạt động

Ông Tantayakul cho biết Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan mong muốn tìm được giải pháp cân bằng xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia. Chẳng hạn, nếu 100 container chở hàng từ Trung Quốc sang Thái Lan thì lượng tương đương container cũng xuất phát theo chiều ngược lại.

Hai bên cũng tập trung thúc đẩy xuất khẩu hoa lan và cao su từ Thái Lan sang Trung Quốc thông qua tuyến đường sắt nối Lào - Trung mới đi vào hoạt động. Ngoài ra, các công ty rau củ quả Thái Lan coi Trung Quốc dần trở thành thị trường xuất khẩu chính.

Theo ông Tantayakul, để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, Chính phủ Thái Lan cần đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng như vận tải xuyên biên giới.

Tuy nhiên, ông Tantayakul đánh giá các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Thái Lan đang ở thế bất lợi.

Trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp SME Thái Lan xuất khẩu sang Trung Quốc lượng hàng hóa trị giá 184,49 tỷ baht (khoảng 5,5 tỷ USD), trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc 454,89 tỷ baht (khoảng 13,5 tỷ USD).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.