Thời sự Quốc tế

Thảm họa giẫm đạp Itaewon suýt tái hiện tại khai mạc World Cup 2022?

Hỗn loạn xảy ra tại khu vực người hâm mộ ở trung tâm thủ đô Doha, Qatar ngày 20/11 khi hàng nghìn người hâm mộ chen lấn, xô đẩy lẫn nhau.

Theo hãng tin Independent, để phục vụ World Cup 2022, tại trung tâm Doha, Qatar có dựng lên một khu vực dành cho người hâm mộ - nơi đây có màn hình lớn, phục vụ bia, nhiều món đồ khác. 
Tuy nhiên, trong đêm khai mạc, khu vực này đã rơi vào hỗn loạn khi hàng chục nghìn người dồn về, đùn đẩy, xô cả lực lượng cảnh sát để vào bên trong. Ảnh - AFP

Theo hãng tin Independent, để phục vụ World Cup 2022, tại trung tâm Doha, Qatar có dựng lên một khu vực dành cho người hâm mộ - nơi đây có màn hình lớn, phục vụ bia, nhiều món đồ khác. Tuy nhiên, trong đêm khai mạc, khu vực này đã rơi vào hỗn loạn khi hàng chục nghìn người dồn về, đùn đẩy, xô cả lực lượng cảnh sát để vào bên trong. Ảnh - AFP

Tuy có cảnh sát chống bạo động với trang bị dùi cui và khiên đứng gác ở lối vào nhưng nhiều người vẫn cầu xin để được vào trong. Chỉ có một số ít phụ nữ mang thai và người khuyết tật được đi vào qua lối cửa đặc biệt sau khi trận khai mạc giữa tuyển Qatar và Ecuador bắt đầu tại thành phố Al Khor. Ảnh - AFP

Tuy có cảnh sát chống bạo động với trang bị dùi cui và khiên đứng gác ở lối vào nhưng nhiều người vẫn cầu xin để được vào trong. Chỉ có một số ít phụ nữ mang thai và người khuyết tật được đi vào qua lối cửa đặc biệt sau khi trận khai mạc giữa tuyển Qatar và Ecuador bắt đầu tại thành phố Al Khor. Ảnh - AFP

Theo hãng tin Reuters, khu vực người hâm mộ tại công viên  Al Bidda, trung tâm thủ đô Doha chỉ có sức chứa khoảng 40.000 người nhưng ước tính ít nhất số lượng gấp đôi cổ động viên đã đổ dồn về khu vực này đêm 20/11. Ảnh - Reuters

Theo hãng tin Reuters, khu vực người hâm mộ tại công viên Al Bidda, trung tâm thủ đô Doha chỉ có sức chứa khoảng 40.000 người nhưng ước tính ít nhất số lượng gấp đôi cổ động viên đã đổ dồn về khu vực này đêm 20/11. Ảnh - Reuters

“Tình hình lúc đó tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Nhiều người có thể thiệt mạng vì người già, phụ nữ không thể phản ứng khi chen lấn trong đám đông như vậy. Vì tôi khá cao nên vẫn có thể thở được nhưng trong đám đông lúc đó có rất nhiều trẻ em. Tôi đã khuyên người lớn đi cùng hãy bế các cháu lên phòng nguy cơ ngạt thở”, ông Hatem El-Berarri, một công dân Iraq tham dự sự kiện, cho hay. Ảnh - AP

“Tình hình lúc đó tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Nhiều người có thể thiệt mạng vì người già, phụ nữ không thể phản ứng khi chen lấn trong đám đông như vậy. Vì tôi khá cao nên vẫn có thể thở được nhưng trong đám đông lúc đó có rất nhiều trẻ em. Tôi đã khuyên người lớn đi cùng hãy bế các cháu lên phòng nguy cơ ngạt thở”, ông Hatem El-Berarri, một công dân Iraq tham dự sự kiện, cho hay. Ảnh - AP

Ông El-Berarri kể lại ông chứng kiến đám đông chen lấn xô đẩy, nhiều phụ nữ sợ hãi đến bật khóc. Ảnh - AP

Ông El-Berarri kể lại ông chứng kiến đám đông chen lấn xô đẩy, nhiều phụ nữ sợ hãi đến bật khóc. Ảnh - AP

“Gia đình tôi đang ở bên trong nhưng tôi cũng không thể chen vào xem liệu họ có an toàn không”, ông Hatem El-Berarri nói. Ảnh - AP

“Gia đình tôi đang ở bên trong nhưng tôi cũng không thể chen vào xem liệu họ có an toàn không”, ông Hatem El-Berarri nói. Ảnh - AP

Ông Luis Reyes, du khách đến từ Los Angeles, so sánh cảnh đám đông chen lấn, hỗn loạn tại khu vực dành cho người ở Doha đêm 20/11 với vụ giẫm đạp xảy ra tại quận Itaewon, Seoul, Hàn Quốc vài tuần trước khi quá đông người đổ dồn về con hẻm nhỏ để tham dự sự kiện Halloween khiến hơn 150 người thiệt mạng. Ảnh - Reuters

Ông Luis Reyes, du khách đến từ Los Angeles, so sánh cảnh đám đông chen lấn, hỗn loạn tại khu vực dành cho người ở Doha đêm 20/11 với vụ giẫm đạp xảy ra tại quận Itaewon, Seoul, Hàn Quốc vài tuần trước khi quá đông người đổ dồn về con hẻm nhỏ để tham dự sự kiện Halloween khiến hơn 150 người thiệt mạng. Ảnh - Reuters

“Tôi không thể lùi lại trong khi người khác cũng không thể tiến về phía trước. Tôi phải bảo con trai tìm cách thoát khỏi đây. Nơi đây quá nguy hiểm”, ông Reyes nói.  Ảnh - AP

“Tôi không thể lùi lại trong khi người khác cũng không thể tiến về phía trước. Tôi phải bảo con trai tìm cách thoát khỏi đây. Nơi đây quá nguy hiểm”, ông Reyes nói. Ảnh - AP

Hiện chưa rõ có ai bị thương hay bị bắt sau sự việc. Ảnh - Reuters

Hiện chưa rõ có ai bị thương hay bị bắt sau sự việc. Ảnh - Reuters

Trước đó, vào đêm 19/11, tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại buổi hòa nhạc trước thềm World Cup 2022 khi quá đông người hâm mộ tìm cách vào bên trong khu dành cho người hâm mộ tại công viên Al Bidda. Ảnh - Reuters

Trước đó, vào đêm 19/11, tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại buổi hòa nhạc trước thềm World Cup 2022 khi quá đông người hâm mộ tìm cách vào bên trong khu dành cho người hâm mộ tại công viên Al Bidda. Ảnh - Reuters

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.