Xã hội

Vụ "đất tặc" ở Vĩnh Phúc: Sẽ xử lý dứt điểm vi phạm của Công ty Thành Đoàn

01/03/2023, 10:38

UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc sẽ ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý dứt điểm vi phạm của Công ty TNHH Thành Đoàn.

Ngày 28/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc cho biết, qua phản ánh của Báo Giao thông, đơn vị này đã nắm được các thông tin liên quan đến sai phạm của Công ty TNHH Thành Đoàn, trụ sở tại tổ dân phố Long Cương, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.

Theo nguồn tin trên, ngay trong ngày 1/3, UBND huyện Lập Thạch sẽ ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Trưởng phòng TN&MT chủ trì, thành viên tham gia gồm Trưởng Công an huyện Lập Thạch và lãnh đạo các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính, Thanh tra, Thuế, Chủ tịch UBND xã Xuân Lô và thị trấn Lập Thạch...

img

Đồi Hoa Nam tại khu vực giáp ranh giữa huyện Lập Thạch và Sông Lô đã bị Công ty TNHH Thành Đoàn khai thác nham nhở. Ảnh chụp ngày 23/2/2023.

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra là xác định rõ mốc giới, diện tích, khối lượng, đánh giá tính chất, mức độ của vụ việc để xử lý nghiêm, toàn diện vi phạm; truy thu các khoản thuế, phí cho Ngân sách Nhà nước; xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Thời gian hoàn thành, báo cáo kết quả xử lý với UBND huyện Lập Thạch trong quý II/2023.

Trước đó, tháng 5/2022, ông Nguyễn Tiến Đoàn, Giám đốc Công ty TNHH Thành Đoàn đã từng bị tổ công tác Phòng TN&MT huyện Lập Thạch cùng UBND xã Xuân Lôi lập biên bản khi đang khai thác đất trái phép với diện tích hơn 6,8 nghìn m2 tại diện tích đất công, ở đồi Hoa Nam, do xã Xuân Lôi quản lý. Tuy nhiên, sau đó, do ông Đoàn không thừa nhận vi phạm nên đến nay vụ việc chưa được xử lý.

img

Cận cảnh khu vực khai thác đất trái phép của Công ty TNHH Thành Đoàn.

Được biết, trước đây, lĩnh vực đất đai, khoáng sản do ông Phan Tuệ Minh, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch trực tiếp phụ trách, chỉ đạo. Tuy vụ việc khai thác trái phép đã được phát hiện từ sớm. Thế nhưng, thay vì được chỉ đạo xử lý dứt điểm, vi phạm lại liên tục tái diễn khiến đồi Hoa Nam rộng vài hécta hiện nay đã bị cạo trọc, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản.

Tại thời điểm Công ty TNHH Thành Đoàn đang khai thác trái phép, PV Báo Giao thông đã nhiều lần liên hệ nhưng ông Phan Tuệ Minh đều báo bận. Từ cuối tháng 2/2022, ông Phan Tuệ Minh đã được điều động giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.