Thế giới giao thông

Thành phố đầu tiên của Đức cấm xe diesel

02/06/2018, 06:50

Từ ngày 31/5, Hamburg sẽ trở thành thành phố đầu tiên của nước Đức cấm phương tiện diesel cũ đi vào các tuyến đường...

39

Hamburg sẽ trở thành thành phố Đức đầu tiên cấm phương tiện diesel cũ 

Theo AFP, khoảng 1,6km đường cao tốc và 580m thuộc tuyến đường lớn khác sẽ không cho phép xe diesel lưu thông.

Hamburg là thành phố cảng đầu tiên thực thi phán quyết của Tòa án Hành chính Liên bang Đức cho rằng, lệnh cấm phương tiện diesel là cách hợp pháp để chính quyền địa phương giảm ô nhiễm không khí xuống dưới ngưỡng quy định của liên minh châu Âu.

Tòa án cho rằng, các thành phố có thể “dần dần” loại bỏ phương tiện diesel, bắt đầu từ những phương tiện cũ, trừ những phương tiện phục vụ cứu hộ khẩn cấp, người dân địa phương và doanh nghiệp.

Mặc dù bị cấm đường nhưng nhiều người dân địa phương vẫn ủng hộ phương án này. Trong đó, cô Sabine, 37 tuổi có cơ quan nằm tại một trong những tuyến đường bị cấm chia sẻ: “Đức phải làm gì đó” để cải thiện chất lượng không khí và nhấn mạnh: “Chúng ta nên loại bỏ xe diesel”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.