Xã hội

Tháo dỡ bức tường "khổng lồ" sắp sập vào nhà dân tại Nha Trang

13/07/2019, 12:52
image

Người dân bị ảnh hưởng đã được di dời, chủ đầu tư cam kết tháo dỡ trước 20/9 đối với bức tường bao "khổng lồ" có nguy cơ sập tại TP. Nha Trang.

img
Đơn vị thi công múc đất đá, đưa ra khỏi khu vực tường bao dự án Đồi Xanh Nha Trang. Ảnh: Quốc Nhật

Ghi nhận thực tế trong sáng 13/7 tại khu vực dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang - Marina Hill (thuộc địa bàn xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa), đơn vị thi công sử dụng máy múc, máy đào lấy đất đá phía sau bức tường đổ vào xe tải chở đi nơi khác.

Khu vực nhà dân bị ảnh hưởng phía dưới bức tường cũng đóng cửa, không có người. Bà con sống lân cận cho biết, các hộ này được yêu cầu di dời trong thời gian tháo dỡ bức tường.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, phương án tháo dỡ bức tường dự án Đồi Xanh đã được UBND tỉnh phê duyệt và giao UBND TP. Nha Trang thực hiện. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang tự giác tháo dỡ theo phương án được nhà nước phê duyệt nên được sự đồng ý do thực hiện đúng qui định pháp luật.

"Chủ đầu tư sẽ tự tháo dỡ 130m dài bê tông tương đương 700.000m3 và 6 biệt thự. Chủ đầu tư cam kết trước 20/9, tức trước mùa mưa sẽ tháo dỡ hoàn thành các phần xây dựng trái phép. Do sự quyết tâm từ chính quyền sở tại, đến nay bức tường đang được tháo dỡ", ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết.

Khu vực nhà dân dưới chân tường chắn đã di dời 11 hộ để tránh ảnh hưởng quá trình thi công. Những hộ dân này được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 4 triệu đồng/hộ trong thời gian tháo dỡ tường chắn.

Như Báo Giao thông đã thông tin, dự án Marina Hill - Đồi Xanh Nha Trang với quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 4,1 ha.

img
Toàn cảnh dự án Marina Hill - Đồi Xanh Nha Trang

Tháng 10/2017, Sở Xây dựng Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng, trong đó, tường chắn bao quanh dự án được xây cao 4 m, có kết cấu bằng đá chẻ, cách nhà dân ít nhất 7 m.

Tháng 4/2018, chủ đầu tư bắt đầu xây dựng tường chắn với việc xây cao đến 16m, gấp bốn lần so với giấy phép, tự thay đổi kết cấu bằng bê tông, gạch; nhiều đoạn cách nhà dân chưa được… 20 cm.

Lực lượng chức năng sau đó kiểm tra, xử phạt chủ đầu tư và yêu cầu tháo dỡ.

Xem thêm hình ảnh bức tường "khổng lồ" dự án Đồi Xanh Nha Trang:

img
Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, chủ đầu tư sẽ tự tháo dỡ 130m dài bê tông tương đương 700.000m3 và 6 biệt thự tại dự án Đồi Xanh
img
Chủ đầu tư dự án cam kết trước 20/9, tức trước mùa mưa sẽ tháo dỡ toàn bộ các phần xây dựng trái phép
img
Khu vực nhà dân phía dưới bức tường đã được di dời để tránh ảnh hưởng quá trình thi công. Những hộ dân này được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 4 triệu đồng/hộ trong thời gian tháo dỡ tường chắn.
img
Tháng 4/2018, chủ đầu tư bắt đầu xây dựng tường chắn với việc xây cao 16m, gấp bốn lần so với giấy phép, tự thay đổi kết cấu bằng bê tông, gạch; nhiều đoạn cách nhà dân chưa được 20 cm
img
Sau những trận mưa lớn, bức tường bao hư hỏng nặng, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, nhiều đoạn tường nứt toác gần 1m kéo dài khoảng 3m, nhiều mảng tường gạch bê tông đã rơi hơn 1/3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.