An ninh hình sự

Tháo trộm đường ray tàu hỏa bán sắt vụn, 4 thanh niên bị bắt giữ

27/03/2022, 15:54

Tháo dỡ, trộm đường ray tàu hỏa đem bán sắt vụn để lấy tiền tiêu xài cá nhân, 4 thanh niên bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 27/3, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Vinh (SN 1995, ở xã Quang Sơn, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn); Chu Quang Trường (SN 2003), Linh Xuân Trường (SN 2000) đều trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và Trần Văn Chang (SN 1993, trú tại xã Vũ Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đại (SN 1982, ở thôn Song Khê 1, xã Song Khê, TP. Bắc Giang) là Cung trưởng Cung đường sắt Kép thuộc Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về việc tối ngày 22/3, tuyến đường sắt tại khu vực Tổ dân phố số 1, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang bị kẻ gian trộm cắp mất một số thiết bị đường sắt.

img

Các đối tượng và công cụ sử dụng để trộm cắp tài sản. Ảnh CABG.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự và đội Kỹ thuật hình sự đến phối hợp với Công an thị trấn Kép khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc.

Qua xác minh, đấu tranh ban đầu xác định các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội, mục đích trộm cắp thiết bị đường sắt là để bán sắt vụn lấy tiền sử dụng cá nhân.

Hiện, Công an huyện Lạng Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.