Thời sự Quốc tế

Thấy gì khi Trung Quốc điều oanh tạc cơ H-6K tập trận trên Biển Đông?

Gần đây, Trung Quốc đã thực hiện cuộc tấn công mô phỏng ở Biển Đông với sự tham gia của máy bay ném bom và nhiều chiến đấu cơ.

Báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) có bài viết đăng tải ngày 14/2 cho biết máy bay ném bom H-6K của nước này đã phối hợp với máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm thực hiện diễn tập các cuộc tấn công mô phỏng ở Biển Đông.

Máy bay ném bom này đã bay hơn 5.000 km trong cuộc tập trận kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ.

Đại úy Chen Jiale, chỉ huy một đơn vị không quân giấu tên thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Trung Quốc, cho biết đây là cuộc tập trận dài nhất mà ông từng tham gia và nói thêm rằng ông đã nhìn thấy “Quần đảo Trường Sa” dưới cánh máy bay H-6K. Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền trái phép.

img

Máy bay ném bom H-6K và tiêm kích Su-60. Ảnh - SCMP

H-6K là máy bay ném bom chiến lược và được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm xa. Máy bay này có thể mang vũ khí hạt nhân và có khả năng tấn công các nhóm tàu sân bay tác chiến của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Cũng trong cuộc tập trận này, H-6K đã được thử nghiệm phối hợp với các máy bay chiến đấu và cảnh báo sớm để thực hiện các cuộc tấn công đột kích tầm xa, tấn công có hệ thống và di chuyển cơ động cao.

Ông Timothy Heath, nhà nghiên cứu quốc phòng cấp cao tại tổ chức tư vấn Rand Corporation của Mỹ, nhận định động thái này tiết lộ cách Trung Quốc sử dụng các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng (trái phép – PV) ở Biển Đông để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Đề cập đến mạng lưới các quần đảo trải dài từ Nhật Bản đến bán đảo Malaysia, ông Heath nói: “Nhiệm vụ này cho thấy cách các đơn vị hàng không Trung Quốc có thể thực hiện những cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu trong chuỗi đảo thứ nhất”.

Theo ông Heath, các căn cứ (mà Trung Quốc xây dựng trái phép - PV) trên Trường Sa tạo điều kiện cho Trung Quốc sử dụng oanh tạc cơ trong khu vực này hiệu quả hơn.

Hiện tại, bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng như sân bay, nhà chứa máy bay, hệ thống radar… trên đảo Subi, đá Chữ Thập, đá Vành Khăn đồng thời đưa máy bay vận tải cơ tầm trung Y-8, máy bay cảnh báo sớm thế hệ thứ 3 KJ-500 và các tàu tên lửa Type 22 ra khu vực này.

Bên cạnh việc phô diễn khả năng hợp tác giữa các loại máy bay với nhau, việc máy bay ném bom có thể thực hiện chuyến đi dài 5.000km là chỉ dấu quan trọng cho thấy năng lực của không quân Trung Quốc – ông Song Zhongping, một chuyên gia về quân sự của Trung Quốc cho biết.

Ông Song chỉ ra, khoảng cách 5.000km đồng nghĩa có thể vươn tới đảo Guam và nếu được trang bị vũ khí tầm xa, tầm bắn của máy bay ném bom Trung Quốc có thể bao phủ cả Hawaii. Đây là khoảnh cách dài nhất mà một máy bay ném bom nỗ lực đạt được, đặc biệt trong vùng biển mở. Qua đó, có thể thấy, không lực Trung Quốc có khả năng đi xa cả trên biển và trên không.

Song chuyên gia Heath cho rằng, tuy cuộc tập trận phô diễn năng lực của không quân Trung Quốc nhưng năng lực của máy bay ném bom Trung Quốc chỉ làm tăng mối đe dọa với các lực lượng Mỹ lên 1 chút so với mối đe dọa vốn có – chính là kho tên lửa đạn đạo của PLA có thể dễ dàng nhắm tới các căn cứ của Mỹ tại Guam.

Đảo Guam là nơi có hai căn cứ hải quân chiến lược đối với Mỹ – Căn cứ Hải quân Guam ở Santa Rita-Sumai và Căn cứ Không quân Andersen ở Yigo – đóng vai trò là chỗ dựa quan trọng để Mỹ tiến hành các hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thủy quân lục chiến Mỹ cũng mở một căn cứ mới ở Guam vào tháng 1 – căn cứ đầu tiên sau 70 năm – trở thành nơi đóng quân của khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ với nhiệm vụ phát hiện và chống lại các mối đe dọa trong khu vực. Họ sẽ là lực lượng then chốt trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng nhiều lần nhấn mạnh: Việt Nam khẳng định lập trường của mình về vấn đề chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.