An ninh hình sự

Thầy giáo tạt axít 4 đồng nghiệp lãnh án 4 năm tù giam

19/08/2014, 15:49

Thầy giáo tạt a xít làm 4 đồng nghiệp bị thương ở Đồng Tháp lãnh án 4 năm tù giam, đồng thời chấp nhận sự thỏa thuận dân sự về chi phí điều trị bệnh đối với 4 bị hại với tổng số tiền là 173,9 triệu đồng.

Như Báo Giao thông đã thông tin, sáng 19/8, tại Nhà Văn hoá huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Minh Tiên (SN 1979, nguyên giáo viên Trường THCS Tân Phú).

Bị cáo
Bị cáo Nguyễn Minh Tiên tại toà

Do mâu thuẫn cá nhân, và bức xúc việc bản thân bị chuyển trường, vợ bị cách chức từ hiệu trưởng trường xuống làm giáo viên nên vào ngày 21/3/2014, Tiên đã dùng a xít Huydrochloic (HCL) và axít Sulfuric (H2S04) gây thương tích cho 4 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện Thanh Bình, gồm Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình bị tỷ lệ thương tật 25% (xếp loại tạm thời), Đinh Văn Cạng - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện bị tỷ lệ thương tật 28% (xếp loại vĩnh viễn), Nguyễn Văn Chiến bị tỷ lệ thương tật 17% (xếp loại tạm thời), Nguyễn Thị Minh Trang – Giáo viên Trường THCS Thanh Bình bị tỷ lệ thương tật 15% (xếp loại tạm thời).

Trước tòa, bị cáo Tiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Tiên đã bật khóc và gửi lời xin lỗi, mong 4 bị hại tha thứ và hứa sẽ cải tạo tốt để sớm trở về lao động khắc phục hậu quả và nuôi dạy 2 con nhỏ.

Xét thấy hành vi của bị cáo Tiên là nguy hiểm xã hội và ảnh hưởng đến uy tín ngành GD&ĐT, nhưng do Tiên chưa có tiền án, tiền sự và có thái độ tự thú sau khi gây án, thành khẩn khai báo nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tiên 4 năm tù giam, đồng thời chấp nhận sự thỏa thuận dân sự về chi phí điều trị bệnh, tiền ăn, tổn thất tinh thần của bị cáo đối với 4 bị hại với tổng số tiền là 173,9 triệu đồng.

H.T – T.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.