Công nghệ mới

Thế giới sẽ có taxi bay vào năm 2020

03/05/2017, 09:02

Uber sẽ sử dụng loại phương tiện bay bằng điện, nhỏ gọn có thể cất, hạ cánh theo chiều thẳng đứng...

28

Uber đang xúc tiến các kế hoạch phát triển dịch vụ taxi bay vào năm 2020

Taxi bay sẽ trở thành hiện thực trong 4 năm tới khi công ty công nghệ Uber cung cấp dịch vụ gọi taxi bắt đầu triển khai dịch vụ taxi bay tại các thành phố: Dallas, Fort Worth, Texas (Mỹ) và Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất) vào năm 2020, Giám đốc sản xuất Uber Jeff Holden cho biết.

Theo đó, Uber sẽ sử dụng loại phương tiện bay bằng điện, nhỏ gọn có thể cất, hạ cánh theo chiều thẳng đứng, không phát thải và chạy đủ êm để hoạt động trong khu vực nội thành mà không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt người dân. 

Uber hiện đang làm việc với Tập đoàn Hillwood để xây dựng 4 bãi đáp trực thăng cho phép thực hiện cùng lúc nhiều hoạt động cất, hạ cánh cùng cơ sở hạ tầng sạc tại Dallas, bắt đầu từ năm sau. 

Uber cũng gia nhập với các công ty như: Bell Helicopter, Aurora, Pipistrel, Mooney và Embraer để chế tạo taxi bay.

Uber cũng là đối tác của Chính phủ Dubai, dự kiến bắt đầu các chuyến bay chở khách phục vụ sự kiện Triển lãm Thế giới 2020 tại Dubai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.