Hồ sơ tài liệu

Thêm quan chức cấp cao Trung Quốc "ngã ngựa"

02/09/2016, 06:19
image

Cựu Giám đốc Cục Bảo vệ Bí mật Quốc gia Trung Quốc bị cách chức vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Capture

Cựu Giám đốc Cục Bảo vệ Bí mật Quốc gia Trung Quốc bị cách chức vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Ảnh: SCMP

South China Morning Post ngày 1/9 đưa tin, một cựu lãnh đạo của cơ quan chính phủ chuyên trách bảo vệ bí mật quốc gia của Trung Quốc vừa bị cách chức khỏi Cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Theo đó, ông Hạ Dũng, cựu thành viên của Ủy ban Pháp luật cơ bản Hong Kong, đã chính thức bị cách chức, song chưa rõ hành vi phạm tội bị cáo buộc.

Ông Hạ là quan chức cấp cao mới nhất “ngã ngựa”, kể từ khi cựu cố vấn hàng đầu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bị bắt vì tội tham nhũng hồi tháng 7.

Xem thêm video:

Ông Hạ Dũng là thành viên của Ủy ban Chính hiệp toàn quốc, cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quyết định sa thải ông Hạ được chính thức phê duyệt trong tuần này, theo một thông báo trên trang web của Cơ quan trên.

Theo SCMP, ông Hạ Dũng từng là Giám đốc Cục Bảo vệ Bí mật Quốc gia từ năm 2010 đến năm 2013. Ông được coi là người có nền tảng học vấn pháp luật, từng là lãnh đạo Viện Luật thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.