Giao thông

Thi công cao tốc Bắc - Nam: Làm tốt phải thưởng, làm chưa tốt phải phạt

05/02/2022, 15:32

Ngày 5/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp thị sát dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và có nhiều chỉ đạo ngay tại công trường.

Ngày 5/2 (mùng 5 Tết), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra và chúc Tết người lao động tại công trường dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 3 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư theo hình thức PPP, có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, chiều dài 78,5km đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận. Chủ đầu tư là liên danh Công ty cổ phần xây dựng 194 và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

img

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên công nhân thi công hầm Núi Vung thuộc dự án.

Sau khi tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động tại hầm Núi Vung (Ninh Thuận), Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của liên danh nhà đầu tư và yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Với công nghệ hiện đại sẵn có, cùng đội ngũ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, dự án đang phấn đấu đưa công trình về đích vượt tiến độ 3-6 tháng.

"Liên quan vấn đề thưởng - phạt hợp đồng cần phải công bằng. Làm tốt phải thưởng, làm chưa tốt phải phạt. Những vướng mắc trong quá trình thi công phải nhanh chóng tháo gỡ để đưa công trình vào khai thác hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng", Thủ tướng chỉ đạo.

Liên quan đến đề xuất của nhà đầu tư về việc được xây dựng trạm dừng nghỉ khi xây dựng tuyến đường, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa quy định hiện hành để huy động tối đa nguồn vốn ngoài nhà nước.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch đầu tư khẩn trương xây dựng Nghị định về vấn đề này và các hướng dẫn liên quan. Về việc bố trí vốn giải ngân, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng thông tư hướng dẫn, những nội dung chưa sát thực tế cần phải điều chỉnh lại.

img

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Trước đó, báo cáo Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Đông - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết, những ngày qua, các nhà thầu trong liên danh thi công 3 ca liên tục với tinh thần "thi công xuyên Tết, xuyên dịch, xuyên đêm".

Doanh nghiệp dự án cho biết, việc thiếu đất đắp nền đã cơ bản được giải quyết, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chấp thuận bổ sung thêm các mỏ vật liệu. "Với tiến độ hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực thi công đưa dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo về đích vượt tiến độ 3 tháng", ông Đông nói.

Ban điều hành dự án cũng điều phối hơn 1.000 cán bộ, công nhân, kỹ sư và hàng trăm máy móc thiết bị… tập kết về dự án để đồng loạt triển khai các mũi thi công phần đường, hạng mục cầu và hầm.

img

Thi công cửa hầm Núi Vung, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có hạng mục hầm Núi Vung dài 2,2km, quy mô 3 làn xe, bề rộng hầm 14m. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là hầm đường bộ lớn thứ 4 cả nước sau hầm Hải Vân, Đèo Cả và Cù Mông.

Sau 4 tháng kể từ khi ngày ký hợp đồng BOT, ngày 7/12/2021, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã hoàn thành thu xếp vốn khi ký được hợp đồng tín dụng với khoản vốn cam kết giải ngân cho dự án 1.700 tỷ đồng, đáp ứng đủ mọi điều kiện để tiến hành thực hiện thi công xây dựng dự án.

Nhà đầu tư cũng đưa ra phương án giảm giá gần 10%, tương đương 891 tỷ đồng khi đấu thầu. Tối ưu tổ chức thi công như: Sản xuất vật liệu từ nguồn đá đào hầm, tận dụng máy móc thiết bị đã khấu hao, dịch chuyển bộ máy thi công từ các dự án khác vừa hoàn thành nhằm giảm thiểu rủi ro dịch bệnh nhưng tăng năng suất lao động với phương châm 3 xuyên: “Xuyên dịch, xuyêt Tết, xuyên đêm”.

Nhà đầu tư cam kết rút ngắn thời gian thi công hoàn thành dự án sớm hơn 2 tháng so với hợp đồng đã ký với Bộ GTVT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.