Giáo dục

Thi lớp 10 Hà Nội: Đề Toán "dễ thở", thí sinh phấn khởi sau môn thi cuối

19/06/2022, 11:40

Sáng 19/6, hơn 100.000 thí sinh Hà Nội hoàn tất môn thi Toán. Đề thi được học sinh đánh giá "dễ thở", nắm chắc kiến thức có thể đạt 8-9 điểm.

Học sinh tự tin với đề Toán

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra từ ngày 18- 19/6 với gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Rời khỏi điểm thi trường THPT Chu Văn An, thí sinh Trần Huyền Trang cho biết: "Đề Toán năm nay không quá khó. Nội dung đề thi khá cơ bản nằm trong phần ôn tập, và có một vài câu mang tính phân hóa để có thể điểm tối đa 9 - 10. Đa phần nội dung trong chương trình học kỳ 2 khi chúng em đã được học trực tiếp nên khá thuận lợi. Với kết quả bài hôm nay, em dự kiến đạt 8 điểm".

Còn thí sinh Lê Nguyễn Quang Thắng chia sẻ: "Em chỉ bỏ câu hỏi cuối cùng của đề, em ước tính mình được khoảng 9,5 điểm. Với đề thi này, theo em nội dung không có phần nào đánh đố học sinh, nếu bạn nào chăm học sẽ đạt điểm cao. Em hi vọng mình đạt được nguyện vào chuyên Anh, trường THPT Chu Văn An".
img

Thí sinh hoàn tất kỳ tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội

Phổ điểm trung bình 6,5-7 điểm

Theo nhận định của giáo viên Hệ thống trường Hòa Binh La Trobe Hà Nội, đề thi Toán năm nay có cầu trúc gồm 5 bài tự luận, mỗi bài chia thành các ý nhỏ, sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Nội dung gồm phần Đại số chiếm 65% và Hình học chiếm 35%.

Mức độ các câu hỏi trong đề thi hợp lý, bảo đảm tỉnh phân loại học sinh ở ý 3 bài hình học và bài toán số 5.

Đề vẫn đảm bảo 4 mức độc nhận thức: Nhận biết 2 điểm; Thông hiểu 2,75 điểm; Vận dụng 3,75 điểm và Vận dụng nâng cao 1,5 điểm.

Dự kiến phổ điểm, với học sinh trung bình - khá có thể đạt 6.5-7 điểm. Học sinh học lực giỏi có thể đạt điểm 8 trở lên.

Đây là năm có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỉ lục ở Hà Nội trong nhiều năm qua khi trên 106.000 sĩ tử của Hà Nội cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên).

Dự kiến, chậm nhất đến ngày 9/7, Sở sẽ công bố điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn của các trường.

Đây là năm có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỉ lục ở Hà Nội trong nhiều năm qua khi trên 106.000 sĩ tử của Hà Nội cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên).

Dự kiến, học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10-12/7; nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 19-22/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.