Hồ sơ tài liệu

Thoát đảo chính, Erdogan quay ra đổ tội cho ...nước ngoài

21/07/2016, 07:22
image

Tổng thống Erdogan nhận định một số quốc gia có thể dính líu tới cuộc đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7.

tho-nhi-ky-dao-chinh

Tổng thống Erdogan nhận định một số quốc gia có thể dính líu tới cuộc đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7. (Ảnh: AP)

Ngày 10/7, Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bất ngờ lên tiếng cáo buộc một số quốc gia có thể dinh líu tới cuộc đảo chính tại nước này.

Đáng chú ý là ông Erdogan không chỉ đích danh bất kỳ quốc gia nào. Ngoài ra, vị này khẳng định dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được duy trì bất chấp các cáo buộc đàn áp sau đảo chính.

Ngoài ra, Ankara cũng chỉ trích Mỹ sẽ sai lầm nếu không dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ bởi nước này đang cung cấp bằng chứng.

Trong một diễn biến khác liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ công tác của 262 thẩm phán quân sự và công tố viên được cho là liên quan đảo chính, kênh NTV đưa tin.

Không những thế, 6.500 nhân viên Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị đình chỉ công tác. Trước đó, ngày 19/7, 21.000 giáo viên khác cũng bị thu hồi giấy phép hành nghề.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.