World Cup 2022

Thói quen lạ ở đội tuyển Việt Nam vô tình "bán đứng" HLV Park Hang-seo

09/08/2021, 11:29
image

Việc HLV Park triệu tập Văn Hậu lên tuyển nhằm tăng cường điều trị chấn thương đã cho thấy bất cập trong quá trình sử dụng anh trước đó.

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội và bắt đầu bước vào tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tin vui cho HLV Park Hang-seo là Tuấn Anh đã trở lại tập cùng toàn đội theo giáo án chung.

Hai trường hợp Văn Toàn, Tiến Linh dự kiến cũng sẽ sớm hồi phục để “cai” bác sĩ.

img

Đoàn Văn Hậu tập luyện riêng tại CLB Hà Nội

Riêng Đoàn Văn Hậu hiện tại tiếp tục tập gym tại khách sạn để đảm bảo quá trình phục hồi.

Anh gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 9.

Việc gọi cầu thủ chấn thương lên tuyển vốn là thói quen của ông Park từ khi sang Việt Nam làm việc.

Không riêng Văn Hậu, nhiều cầu thủ khác từng nhận sự ưu ái này.

Theo nhà cầm quân Hàn Quốc, điều kiện chữa trị tại đội tuyển tốt hơn CLB nên ông muốn học lên tuyển để học trò rút ngắn thời gian phục hồi.

Tuy nhiên, ở đây cần lưu ý thời điểm chấn thương của Văn Hậu.

CLB Hà Nội thông báo Văn Hậu dính chấn thương, không thể tập luyện cùng toàn đội ngay khi trở về từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Cũng phải nhấn mạnh thêm, Hậu đá 2/3 trận tại UAE, dù chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.

Các chuyên gia khuyến cáo cầu thủ người Thái Bình chỉ nên tập luyện tích cực từ cuối tháng 5.

Dù vậy, từ nửa đầu tháng 5, Hậu đã tập căng cùng toàn đội và ra sân ở đầu tháng 6.

Có thể hình dung, Hậu ra sân ở vòng loại World Cup mà chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Nhìn cách anh thi đấu, nhận định này không hề vô căn cứ. Hậu tỏ ra chậm hơn thường lệ và thiếu sự quyết liệt cần thiết.

Đây không phải lần đầu thầy Park đưa ra quyết định sử dụng nhân sự mạo hiểm.

Đình Trọng tại giải U23 châu Á 2020 là một ví dụ vẫn còn nguyên giá trị.

Anh ra sân khi chưa hồi phục hoàn toàn và mất rất nhiều thời gian sau đó để chữa trị.

Áp lực thành tích, phạm vi lựa chọn lực lượng không quá rộng khiến thầy Park gặp khó.

Nhưng nói gì thì nói, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng nên thận trọng hơn trong những quyết định của mình.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.