Xã hội

Thời tiết 15/7: Đêm nay miền Bắc mưa rất to

15/07/2015, 08:03

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ chiều tối 15/07 khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to.

c162fe90ba213b0be1001e15118dba9c
Chiều tối và đêm 15/7 mưa dông sẽ xuất hiện tại Bắc Bộ (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (14/07), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo dự báo, trong ngày hôm nay (15/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa nên từ chiều tối và đêm nay (15/7) ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng khu Tây Bắc và các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày (16/7) nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/7: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 29 độ C, cao nhất từ 35 – 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C,cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.