Xã hội

Thời tiết 17/4: Bắc Bộ đón rét Nàng Bân

17/04/2016, 06:28

Thời tiết 17/4: Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ đón rét Nàng Bân, Hà Nội xuất hiện mưa trên diện rộng.

1460781605-gio-mua-dong-bac
Thời tiết 17/4: Bắc Bộ đón rét Nàng Bân, Hà Nội có mưa trên diện rộng (Ảnh minh họa)

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một số bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội vào chiều và đêm ngày 17/4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ giảm từ 5 đến 8 độ C, gây ra mưa trên diện rộng, trong cơn giông có thể xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng miền cụ thể ngày 17/4 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC, cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng khu Tây Bắc 34 - 37oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng; riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC, cao nhất từ: 31 - 34 độ, vùng núi có nơi trên 35 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC, cao nhất từ: 36 - 39độ, có nơi trên 40oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, cao nhất từ : 31 - 34 độ, riêng phía Bắc 34-37, có nơi trên 37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25oC, cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC, cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26oC, Cao nhất từ: 31 - 33oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.