Xã hội

Thời tiết 5/4: Đông Bắc nồm ẩm kéo dài, Tây Bắc có nắng nóng

05/04/2016, 06:08

Trong ngày 5/4, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, trời nồm ẩm.

giua-tuan-ha-noi-hung-nang

Trong ngày 5/4, thời tiết nồm ẩm sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh Đông Bắc Bộ (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong ngày hôm nay (5/4) trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sẽ quay trở lại Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ trong ngày từ 27 - 31 độ. Mặc dù nhiệt độ khá cao nhưng do độ ẩm trên 70% nên nồm ẩm sẽ tiếp tục duy trì

Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc Bộ trong ngày 5/4 lại có ít mây, nắng mạnh. Nhiệt độ giao động từ 32 - 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có ít mây, nắng nóng. Nhiệt độ cao từ 35 - 37 độ. Độ ẩm giảm thấp xuống dưới 45% khiến cảm giác nắng nóng càng mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ, có nơi trên 35 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng ven biển đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ, riêng vùng núi có nơi trên 31 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ, vùng núi có nơi trên 35 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, có nơi trên 35 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, riêng miền Đông 35 - 37 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.