Thời sự

Thời tiết ngày 29/4/2018: Hà Nội vẫn mưa dông, bao giờ tạnh hẳn?

29/04/2018, 07:13
image

Hôm nay 29/4, Hà Nội và các khu vực ở Bắc Bộ vẫn xảy ra tình trạng mưa rào, dông bất chợt.

ha noi don tran mua rao sau dot nang nong ky luc

Hôm nay 29/4, Hà Nội và các khu vực ở Bắc Bộ vẫn xảy ra tình trạng mưa rào, dông bất chợt. Ảnh minh hoạ

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 29/4, các khu vực ở Bắc Bộ vẫn diễn ra tình trạng mưa rào, dông bất chợt ở vài nơi.

So với hôm qua, nền nhiệt tại miền Bắc ít biến động, cao nhất tại Hà Nội ở mức 28 độ, các tỉnh Đông Bắc Bộ phổ biến 26-29 độ, riêng Tây Bắc nắng nhẹ 28-31 độ C. Về đêm, toàn vùng se lạnh 21-24 độ C, riêng Sa Pa đêm rét 14 độ, ngày lạnh 19 độ. 

Xu hướng trong 3 ngày tới, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng nhẹ, ngay ngày mai, Hà Nội chuyển tạnh ráo, cao nhất đạt 29 độ và sẽ tăng lên 31 độ vào ngày 1/5, trong khi đó các tỉnh Tây Bắc sẽ lên mức 32-33 độ vào ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ.

Xem thêm video:

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/4/2018:

Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C, cao nhất 27-29 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.