Trong nước

Thống kê khiến tuyển Việt Nam phải giật mình

22/11/2018, 08:28
image

Tuyển Việt Nam có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cực thấp, chỉ bằng gần 1/3 so với Thái Lan.

viet-nam1

Tuyển Việt Nam có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng khá thấp

Tính tới thời điểm này của AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam vẫn đang bất bại (thắng 2, hòa 1), chưa để thủng lưới lần nào. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa cơ hội của các học trò HLV Park Hang-seo lại rất đáng lo ngại.

Cụ thể, tuyển Việt Nam tung ra cả thảy 37 cú sút nhưng chỉ trúng đích 19 lần (51,3%). Trong số 19 lần đưa bóng trúng khung thành, chỉ 5 lần đội bóng áo đỏ được ăn mừng. Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đạt 26,3%.

Đem những con số này so sánh với Thái Lan, ứng viên số 1 cho ngôi vô địch, hẳn người hâm mộ Việt Nam sẽ cảm thấy giật mình. Đội bóng xứ chùa vàng sút 26 lần nhưng có tới 17 lần đưa bóng trúng khung thành đối thủ, đạt 65,4%.

Đáng nói hơn, người Thái đã ghi tới 11 bàn, đạt tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn là 64,7%, vượt trội gần 3 lần so với Việt Nam. Thậm chí, so với những đối thủ như Philippines, Indonesia, Myanmar, thầy trò ông Park cũng thua kém.

Rõ ràng, thầy trò HLV Park Hang-seo còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tranh chấp ngôi vương tại AFF Cup 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.