Xã hội

Thông tin mới vụ sạt lở đất vùi lấp người đi đường ở Quảng Nam

11/11/2020, 20:51

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính người mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam chiều nay (11/11).

img
Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam thông tin với người nhà nạn nhân mất tích về công tác tìm kiếm

Tối 11/11, sau khi nỗ lực tìm kiếm nhiều giờ đồng hồ, lực lượng cứu nạn địa phương phải tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vì trời tối, mưa to, nguy cơ sạt lở núi tiếp tục diễn ra.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ sạt lở trên tuyến đường QL40B, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị, lực lượng ngành giao thông huy động phương tiện, nhân lực, phối hợp với lực lượng cứu nạn địa phương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết: Đến nay, chính quyền địa phương xác định được có 1 người mất tích, 2 người bị thương trong vụ sạt lở núi tại tuyến đường QL40B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My.

Nạn nhân mất tích là nam giới, 52 tuổi, quê xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

"Hiện nay, đêm tối, mưa to tiếp tục diễn ra, nguy cơ tiếp tục diễn ra sạt lở núi ở khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích rất cao, để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu nạn buộc phải tạm dừng công tác tìm kiếm. Sáng sớm mai, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích sẽ được triển khai trở lại", ông Vũ thông tin.

Trước đó, Báo Giao thông thông tin, vào khoảng 15h30 cùng ngày, đất đá từ trên núi bất ngờ trút xuống Quốc lộ 40B (đoạn thuộc địa phận thôn 4, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2). Lúc này, có khoảng 9 người dân di chuyển bằng xe máy qua khu vực trên. Khi đất đá trút ào ạt xuống đường, 5 người trong số họ vứt bỏ xe máy và kịp tháo chạy thoát thân, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện 1 người dân đang mất tích sau đất núi sạt lở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.