An ninh hình sự

Thông tin mới vụ Trương Châu Hữu Danh và nhóm "Báo Sạch"

06/08/2021, 18:38

Cơ quan an ninh điều tra đã hoàn tất kết luận chuyển Viện VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và 4 đồng phạm.

Ngày 6/8, Công an TP Cần Thơ có thông cáo báo chí cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan An ninh điều tra nơi đây đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và 4 đồng phạm cùng về tội tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

img

Trương Châu Hữu Danh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Các bị can gồm: Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, ngụ TP. Đà Nẵng), Lê Thế Thắng (SN 1982, ngụ TP. Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980,) và Đoàn Kiên Giang (SN 1985) - cùng ngụ TP.HCM).

Trước đó, ngày 17/12/2020, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại địa bàn TP. Cần Thơ và một số tỉnh, thành phố.

img

Đoàn Kiên Giang, Lê Thế Thắng, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã (thứ tự từ trái qua phải, trên xuống dưới) tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định các bị can nói trên có hành vi viết, đăng tải, phát tán trên các trang mạng xã hội như trang Fanpage “Báo sạch”, group “Làm Báo Sạch” và trên các Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tháng 5/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Cần Thơ có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Danh, Bảo, Giang, Nhã về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Đến giữa tháng 6/2021, VKSND TP. Cần Thơ đã chuyển trả toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Cần Thơ đề nghị điều tra bổ sung và làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Đầu tháng 7/2021, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Thắng để điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.