Hạ tầng

Thông xe cầu Long Kiển sau 12 ngày bị sập

31/01/2018, 14:47

Lúc 13h chiều 31/1, Sở GTVT TP.HCM thông xe cầu Long Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè sau 12 ngày bị sập.

cau long kien
Đêm 20/1, cầu Long Kiển bị sập do tài xế đã cố tình lái xe tải có tải trọng 15 tấn qua cầu trong khi tải trọng cầu cho phép chỉ 3,5 tấn khiến cầu bị sập

Trưa 31/1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 chính thức cho thông xe cầu Long Kiển trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.  

Cụ thể, kể từ 13h ngày 31/1, chính thức thông xe cầu Long Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với phương án tổ chức giao thông như sau:

Tổ chức lưu thông hai chiều các loại xe có tải trọng toàn bộ xe từ 3,5 tấn trở xuống và chiều cao từ 2,2m trở xuống lưu thông qua cầu.

Cấm các loại xe có tải trọng toàn bộ xe vượt quá 3,5 tấn và chiều cao vượt quá 2,2m lưu thông qua cầu. Lộ trình lưu thông thay thế:

Hướng từ tỉnh Long An đi Quận 7: đường Lê Văn Lương - đường Nguyễn Bình - đường Nguyễn Hữu Thọ - đường Phạm Hữu Lầu - đường Lê Văn Lương.

Hướng từ Quận 7 đi tỉnh Long An: đường Lê Văn Lương - đường Phạm Hữu Lầu - đường Nguyễn Hữu Thọ - đường Nguyễn Bình - đường Lê Văn Lương.

Image-1
Cầu Long Kiển đã được thông xe sau sự cố sập cầu

Trước đó, đêm 20/1, cầu Long Kiển bị sập do tài xế xe tải đã cố tình lái xe có tải trọng 15 tấn qua cầu, trong khi tải trọng cầu cho phép chỉ 3,5 tấn khiến cầu bị sập.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, cho biết, cầu sắt Long Kiển đã được nối nhịp trở lại để phục vụ bà con dịp Tết Nguyên đán và sử dụng ít nhất thêm 2 năm nữa trong thời gian chờ đợi xây cầu mới. Sở GTVT đã có kế hoạch xây mới cầu Long Kiển với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, đã được UBND TP phê duyệt. Hiện dự án đang giao cho UBND huyện Nhà Bè tích cực triển khai công tác GPMB để thực hiện khoảng giữa năm 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.