Giao thông

Thông xe dự án BOT QL18 sớm 5 tháng

18/05/2014, 14:18

Sáng nay (18/5), Ban QLDA 2 (Bộ GTVT) và nhà đầu tư Công ty CP phát triển Đại Dương đã tổ chức thông xe hơn 30km QL18 đoạn Uông Bí - Hạ Long theo hình thức BOT.

Sáng nay (18/5), Ban QLDA 2 (Bộ GTVT) và nhà đầu tư Công ty CP phát triển Đại Dương đã tổ chức thông xe hơn 30km QL18 đoạn Uông Bí - Hạ Long, thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL18 theo hình thức BOT. Tới dự có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính.

Các đại biểu cắt băng thông xe QL18 Uông Bí - Hạ Long
Các đại biểu cắt băng thông xe QL18 Uông Bí - Hạ Long

Đoạn đường thông xe hôm nay có điểm đầu tại Km 77+300 thuộc địa phận TP.Uông Bí, điểm cuối tại Km 107+400 thuộc địa phận TP. Hạ Long, được khởi công ngày 16/10/2011 và nâng cấp thành đường cấp 3 đồng bằng, 2 chiều xe chạy, mỗi chiều 2 làn xe ôtô với tốc độ thiết kế 80km/h. 

Tổng mức đầu tư dự án trên hơn  2.838 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu sẽ thông xe vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu nhà đầu tư gấp rút triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án và hoàn thành vào tháng 5/2014, sớm hơn ban đầu 5 tháng.

QL18 sau khi được nâng cấp, cải tạo rất khang trang, hiện đại
QL18 sau khi được nâng cấp, cải tạo rất khang trang, hiện đại

Cùng với việc thông xe QL18 đoạn Uông Bí – Hạ Long, cũng trong ngày 18/5, Bộ GTVT đã động thổ dự án đầu tư, nâng cấp QL18 đoạn từ Bắc Ninh đến Uông Bí. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.903 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức BOT. Theo kế hoạch, công trình sẽ thi công và hoàn thành trong vòng 2 năm tới. Dự án được Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đầu tư từ năm 2013, với việc sử dụng 2 trạm thu phí Phả Lại và Đại Yên để thu phí hoàn vốn cho toàn bộ đoạn Bắc Ninh - Hạ Long.

Cũng trong ngày, QL18 đoạn Bắc Ninh - Phả Lại cũng được động thổ thi công
Cũng trong ngày, QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí cũng được động thổ thi công

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Thời gian qua, Bộ GTVT đã chủ động, tích cực đề xuất và kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, dự án nâng cấp QL18 đoạn Uông Bí - Hạ Long và Bắc Ninh - Uông Bí là ví dụ điển hình cho thành công này. Thay mặt Quốc hội, tôi đánh giá cao những kết quả mà Bộ GTVT đã đạt được”.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, sự kiện thông xe sớm đoạn tuyến nâng cấp mở rộng QL18 đoạn Uông Bí – Hạ Long không chỉ quan trọng với tỉnh Quảng Ninh mà với cả các tỉnh Đông Bắc Bộ. Đây cũng là sự kiện rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2014).

“Bộ GTVT cảm ơn lãnh đạo tỉnh, bà con nhân dân địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất để dự án hoàn thành sớm. Bộ GTVT cũng hoan nghênh nhà đầu tư đã cố gắng thi công hoàn thành vượt mốc tiến độ”- Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng QL18 đoạn Hạ Long- Cẩm Phả theo hình thức đầu tư BOT, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội vào đầu tư hạ tầng giao thông.

Huy Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.