Thời sự Quốc tế

Thủ đô Damascus của Syria bị tấn công tên lửa

06/02/2020, 10:02

Báo Sputnik của Nga cho hay, tại thủ đô Damascus của Syria đã xuất hiện các tiếng nổ lớn sau các màn tấn công tên lửa.

img
Thủ đô Damascus - ảnh tư liệu.

Theo trang báo Nga, đài truyền hình quốc gia Al-Ikhbariya cho biết, lực lượng phòng không Syria đang đáp trả cuộc tấn công tên lửa.

Đã có “một loạt các mục tiêu của kẻ địch” bị bắn rơi, truyền thông nhà nước Syria cũng đã lên tiếng xác nhận. Hãng thông tấn cũng lưu ý rằng cuộc tấn công được tiến hành từ Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ Israel đang chiếm đóng.

Lần gần đây nhất Damascus bị tấn công tên lửa là tháng 12 năm ngoái.

Syria và Israel không có quan hệ ngoại giao, cả hai nước này từ khi thành lập đến nay luôn ở trong tình trạng chiến tranh.

Giữa hai nước nhiều năm nay tồn tại xung đột lãnh thổ vì tình trạng Cao nguyên Golan.

Quân đội Israel nhiều lần tấn công các hạng mục ở Syria, giải thích hành động đó của họ nhằm mục đích ngăn chặn, không để vũ khí hiện đại rơi vào tay kẻ thù.

Israel thường nhắm đến phong trào Hezbollah của Liban, lực lượng đang chiến đấu cho phe của Tổng thống Syria Bashar Assad, dưới quyền kiểm soát của Teheran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.