Xã hội

Thủ phạm đâm chìm tàu Quảng Nam cùng 34 ngư dân ở Hoàng Sa?

04/05/2016, 18:26

Tàu cứu nạn SAR 412 đang hành trình ứng cứu 34 ngư dân trên tàu cá bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa.

cuu-thanh-cong-tau-anh-hung-chan-chu-troi-dat-tren
Tàu SAR 412 đang trên hành trình ứng cứu 34 ngư dân trên tàu cá bị tàu lạ đâm chìm. Ảnh: Tấn Việt.

Theo đó, khoảng 23h đêm 3/5, tàu cá số hiệu QNa 95959 TS do ông Phạm Phú Thành (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt tại vùng biển có tọa độ 19 độ 00 phút Bắc - 114 độ 00 phút kinh Đông (thuộc ngư trường Hoàng Sa, cách Đà Nẵng hơn 350 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị 1 tàu lạ đâm chìm.

Trên tàu lúc này có 34 ngư dân. Ông Thành phát tin ứng cứu về Trung tâm II, sau đó 34 ngư dân được tàu cá QNa 94998 TS đánh bắt gần đó cứu vớt.

Khoảng 8h30 sáng 4/5, tàu SAR 412 xuất phát đi cứu nạn. Phải đến khoảng nửa đêm 4/5, tàu SAR 412 mới có thể tiếp cận được với tàu QNa 94998 TS.

Dự kiến, khoảng 15h chiều 5/5, tàu SAR 412 mới cập bờ. Được biết, tàu QNa 94998 TS đang di chuyển về hướng Đà Nẵng với vận tốc 5 hải lý/ giờ.

Ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết, Sở đã nắm được thông tin tàu bị nạn và đang tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Nam liên lạc với tàu cá QNa 94998 TS để nắm thêm tình hình.

Theo ông Đức, hiện vẫn chưa xác định được tàu lạ là tàu gì, của nước nào, động cơ đâm va là gì?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.