Thị trường

Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH về địa phương đốc thúc chi tiền gói hỗ trợ thuê nhà

21/07/2022, 07:59

Giải ngân gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động quá chậm, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH đã trực tiếp về địa phương đốc thúc thực hiện việc này.

Chỉ mới giải ngân được hơn 2%

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện việc giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động - gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng nhắc, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các địa phương cần kịp thời báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH), Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

img

Một số địa phương sợ sai nên yêu cầu người lao động phải có xác nhận thuê trọ của chính quyền địa phương, dù về nguyên tắc chỉ cần chủ trọ xác nhận

Trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Bộ LĐ,TB&XH thông tin, tính đến nay, đã có 51 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ xin hỗ trợ.

Hiện, số hồ sơ UBND cấp huyện đã tiếp nhận được là 21.792 doanh nghiệp với 1.075.561 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 669,5 tỷ đồng.

Trong đó, số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là 8.770 doanh nghiệp, có 670.259 lao động với kinh phí gần 448 tỷ đồng (42 tỉnh, thành phố).

Số hồ sơ đã được giải ngân là 3.391 doanh nghiệp, với 252.560 lao động, tổng kinh phí là 150,8 tỷ đồng (tương đương 2,2% toàn gói)

Cụ thể, có 2.902 doanh nghiệp, với 248.517 lao động đang làm việc được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí hơn 146,6 tỷ đồng; Và 489 doanh nghiệp, với 4.043 lao động quay trở lại làm việc được hỗ trợ mức 1.000.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí gần 4,2 tỷ đồng.

Bao gồm 24 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP.HCM, Yên Bái, Bắc Giang, Hoà Bình, Bắc Ninh, Ninh BÌnh, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Cà Mau.

Thứ trưởng trực tiếp xuống địa phương đốc thúc

Theo quy định chậm nhất ngày 15/8 phải hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ này. Đại diện Bộ này cho biết, Bộ đã cử nhiều đoàn "đi đôn đốc".

"Thứ trưởng Lê Văn Thanh đang trực tiếp vào Bình Dương, Đồng Nai, TP. HCM - những nơi "nóng" về lao động, sau đó đi ra miền Bắc", vị đại diện nói và cho biết, đoàn sẽ nắm bắt tình hình, chính sách vướng ở đâu và cần điều chỉnh như thế nào...

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho hay, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ thấp là các địa phương chờ kinh phí từ Trung ương, chưa chủ động bố trí nguồn thực hiện.

Ngoài ra, một số địa phương sợ sai nên yêu cầu người lao động phải có xác nhận thuê trọ của chính quyền địa phương, dù về nguyên tắc chỉ cần chủ trọ xác nhận. Một số doanh nghiệp cũng sợ sai nên lập danh sách và chuyển cho bảo hiểm xã hội chậm. Có trường hợp chưa nắm kỹ thông tin nên chưa nộp đơn cho doanh nghiệp để phê duyệt", Thứ trưởng Lê Văn Thanh thông tin.

Cuối tháng 3, Chính phủ ban hành Quyết định 08, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động với khoảng 6.600 tỷ đồng, cho 3,4 triệu người lao động.

Hai nhóm thụ hưởng gồm: Người có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, đang làm việc trong doanh nghiệp; Và người quay lại thị trường lao động. Họ là những lao động làm tại khu công nghiệp, chế xuất, khu kinh tế, 24 tỉnh thành thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm.

Người lao động thuê trọ sẽ nhận được hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng và tối đa 3 tháng. Thời gian triển khai chính sách từ 1/4 đến hết 15/8. Lưu ý, nếu người lao động thuê trọ trong khoảng thời gian từ 1/2-30/6 vẫn được hưởng chính sách khi đủ điều kiện.

Lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không tham gia bảo hiểm xã hội nhưng vẫn có tên trong danh sách đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.