Xã hội

Thứ trưởng mới của Bộ Y tế là ai?

09/12/2019, 22:02

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

img
Ông Đỗ Xuân Tuyên vừa được Thủ tướng điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Tại Quyết định 1771/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1966, tốt nghiệp Học viện Quân y. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tháng 6/2016, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, sau đó được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ngày 22/11, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Tính đến thời điểm miễn nhiệm, bà Tiến đã có 8 năm giữ cương vị tư lệnh ngành Y tế và được đánh giá là người đã tạo ra nhiều thay đổi trong lĩnh vực này.

Bộ Chính trị cũng đã có quyết định phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, chịu trách nhiệm toàn bộ liên quan đến lãnh đạo, tổ chức thực hiện mọi hoạt động của Bộ Y tế.

Trước khi ông Đỗ Xuân Tuyên được bổ nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Y tế, tại đây có 2 Thứ trưởng là PGS.TS Nguyễn Trường Sơn và TS. Trương Quốc Cường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.