Hồ sơ tài liệu

Thủ tướng Đức: Khó đạt được hòa bình ở đông Ukraine

17/02/2015, 07:27

Sẽ rất khó khăn để đạt được hòa bình ở đông Ukraine vì tình hình ở đó cho đến nay vẫn “không ổn định”.

uk
Thủ tướng Đức Merkel. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận ngày hôm qua (16/2) trong một cuộc họp báo ở Berlin. “Rõ ràng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng, những nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện vẫn khó đảm bảo sự thành công. Con đường này sẽ vô cùng khó khăn”, bà Merkel tuyên bố.

Trong khi đó, bất chấp lệnh ngừng bắn, trong hai ngày 15 và 16/2, giao tranh vẫn diễn ra tại miền đông Ukraine, đặc biệt tại điểm nóng thị trấn Debaltseve.

Theo AFP, quân đội Ukraine tố cáo bị phe ly khai bắn phá 60 lần kể từ ngày15/2. Người phát ngôn quân đội Ukraine Anatoly Stelmakh cho biết phe ly khai dùng cả tên lửa Grad.

Các quan sát Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) chỉ trích phe ly khai đã ngăn chặn không cho họ tiếp cận thị trấn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.