Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc dự án cảng biển, sân bay ở Hải Phòng

14/05/2023, 06:00

Thủ tướng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án bến cảng 3, 4, 5, 6 tại Lạch Huyện và việc chuẩn bị khởi công dự án xây dựng sân bay Cát Bi.

Các dự án bến cảng tại Lạch Huyện hoạt động sớm ngày nào hay ngày đó

Chiều 13/5, trong chuyến công tác tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án bến cảng 3, 4, 5, 6 tại Lạch Huyện và việc chuẩn bị khởi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Thủ tướng đã đi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (do Công ty CP Cảng Hải Phòng đầu tư, với tổng vốn 6.946 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng (do Công ty CP Tập đoàn HATECO đầu tư, với số vốn 8.951 tỷ đồng).

img

Thủ tướng đi kiểm tra dự án đầu tư dựng bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng (ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trong đó, tiến độ thi công các bến cảnh số 3 và số 4 đến hết tháng 5/2023 đạt khoảng 40% tổng giá trị gói thầu, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác các bến tàu số 3, 4 vào quý III/2024, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Còn dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 đến nay tổng vốn đầu tư đã thực hiện 461,185 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành các hạng mục công trình, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2024.

Tại hiện trường, Thủ tướng nhắc lại, cuối tháng 12/2021, đã thăm cảng Lạch Huyện và ủng hộ chủ trương mở rộng, đầu tư xây dựng thêm một số bến tại cảng Lạch Huyện. Thời điểm đó, các dự án còn rất ngổn ngang.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị có nhiều nỗ lực để triển khai các dự án, đạt nhiều tiến bộ, cơ bản suôn sẻ, nhiều khó khăn, vướng mắc được giải quyết trong hơn 1 năm qua.

Thủ tướng cho biết, chúng ta đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông; huy động nhiều vốn, trong đó có vốn ODA, vốn huy động hợp tác công tư, cố gắng từ nay đến cuối nhiệm kỳ này có khoảng 500.000 tỷ đồng để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, tạo ra đột phá.

Thủ tướng yêu cầu đưa các công trình vào hoạt động sớm ngày nào hay ngày đó. Thủ tướng lưu ý chi phí vận tải ở Việt Nam còn cao so với các nước trong khu vực, việc xây dựng thêm các cảng sẽ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện "3 ca, 4 kíp", bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, bảo đảm sức khỏe người lao động, phòng chống thiên tai, bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện xanh hóa, chuyển đổi số.

Đồng thời, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tránh kéo dài thời gian thi công khiến công trình khiến đội vốn.

Thủ tướng yêu cầu địa phương phải xử lý kịp thời các vấn đề liên quan, phát sinh, như nguyên vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự; các ngân hàng nghiên cứu giảm lãi suất, tạo điều kiện giảm chi phí cho các doanh nghiệp nói chung, cho các công trình này nói riêng trong bối cảnh lạm phát đang được kiểm soát.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cơ quan tích cực vào cuộc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, tinh thần là vướng ở đâu thì gỡ ở đó, thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp nào cấp đó xử lý, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ sẽ xử lý ngay; các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Tháo gỡ khó khăn mặt bằng cho dự án nhà ga mới sân bay Cát Bi

Tiếp đó, Thủ tướng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 2.405 tỷ đồng. Dự án đáp ứng công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm (khai thác quốc nội, khi đó nhà ga hành khách T1 sẽ chủ yếu khai thác quốc tế).

Dự án dự kiến khởi công tháng 11/2023; khởi công phần thân nhà ga hành khách tháng 5/2024; hoàn thành đưa vào khai thác tháng 5/2025. Hiện quá trình triển khai dự án có nhiều vướng mắc về quy hoạch, các quy định có thay đổi và công tác giải phóng mặt bằng.

Tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, nỗ lực triển khai nhanh dự án, thi công "3 ca 4 kíp".

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục mạnh dạn, chủ động nghiên cứu đầu tư một số công trình trong sân bay như đường băng, cùng các cơ quan tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách, trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, không tham nhũng, tiêu cực.

TP Hải Phòng và các cơ quan sớm trình phương án tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vận dụng cách làm đã được triển khai với công trình xây dựng ga T3 ở sân bay Tân Sơn Nhất; Bộ Quốc phòng và Hải Phòng hoàn thành công tác bàn giao đất trong quý III tới, ACV phấn đấu hoàn thành xây dựng công trình trong 1 năm sau khi có mặt bằng.

Thủ tướng dự khai mạc lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2023

Tối 13/5, TP Hải Phòng khai mạc lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2023 với chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển".

Dự khai mạc lễ hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; nhiều lãnh đạo Trung ương và các bộ, ngành...

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, TP Hải Phòng đặc biệt coi trọng giá trị văn hóa và đời sống tinh thần của người dân, vừa là động lực, là sức mạnh nội sinh, là mạch nguồn của mọi sự phát triển.

Vì vậy, lễ hội Hoa phượng đỏ đã tổ chức từ năm 2012. Vào dịp lễ hội hàng năm có hàng trăm sự kiện được thực hiện, để lại những dấu ấn tốt đẹp cho người dân thành phố và du khách.

Hải Phòng đã và đang tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối vùng để mở rộng không gian kinh tế, mở rộng đô thị hướng biển và di chuyển trung tâm chính trị - hành chính về phía Bắc sông Cấm vào năm 2025.

Cùng với đó, Hải Phòng là địa phương đi đầu trong cả nước về giải quyết chung cư cũ và đang phấn đấu đi đầu về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời đang tích cực xây dựng xã và huyện nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí tiệm cận với đô thị và sẽ hoàn thành năm 2025.

"Với truyền thống lịch sử, cùng với những kết quả và mục tiêu như trên là tiền đề, là động lực quan trọng để phấn đấu Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực sự "trở thành động lực phát triển của cả nước", ông Tùng khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.