Hồ sơ tài liệu

Thua đau bà Clinton, Donald Trump tuyên bố phục thù

28/09/2016, 10:11
image

Donald Trump tuyên bố sẽ đánh bại bà Clinton ở lần tranh luận trực tiếp tiếp theo.

tải xuống (1)

Donald Trump tuyên bố sẽ đánh bại bà Clinton tại cuộc tranh luận tiếp theo.

Reuters đưa tin, sau khi bị đối thủ Đảng Dân chủ giành áp đảo tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào sáng 27/9 (giờ Việt Nam), ông Donald Trump tuyên bố sẽ đánh bại bà Clinton tại cuộc tranh luận tiếp theo.

Cụ thể, trong buổi tranh luận diễn ra ngày hôm qua, bà Clinton đã dùng đòn tấn công hiểm nhắm vào ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump khi cho rằng những gì mà ông trùm bất động sản thành phố New York trình bày là "không đúng sự thật, những ý kiến đưa ra khiến rất nhiều người cảm thấy phiền hà và khó chịu”.

Ngược lại, Donald Trump lại ca ngợi chính mình trong cuộc tranh luận vừa qua bởi ông đã không công kích Clinton về bê bối tình ái của chồng bà này là cựu Tổng thống Bill Clinton.

Đồng thời, khi trả lời phỏng vấn với Fox News, Trump cho biết ông có thể đánh bại Hillary Clinton trong các cuộc tranh luận tiếp theo.

"Tôi có thể đánh bại Hillary một cách thuyết phục hơn theo những cách nhất định", ứng cử viên Đảng Cộng hòa nói.

Tỷ phú Trump còn nói thêm rằng khi bà Clinton chỉ trích ông về vấn đề đối xử với phụ nữ, ông đã phản đối và đưa ra minh chứng cụ thể về bê bối tình ái của chồng bà.

"Tôi đã sắp xếp để Hillary đối đầu với tình cũ của chồng bà ấy. Nhưng tôi đã quyết định không làm điều đó bởi con gái bà ấy cũng có mặt tại khán phòng”, Donald Trump cho biết.

>>>>>Xem thêm video:

Ở một diễn biến có liên quan, Politicususa.com ngày 27/9 cho biết sau khi nhiều hãng tin lớn của Mỹ cho rằng bà Clinton giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên thì mới đây, ôngDonald Trump cũng lên tiếng thừa nhận đã thua trong tranh luận với ứng cử viên Đảng Dân chủ.

Để biện hộ cho thất bại của mình, ông Donald Trump đã đưa ra lý do hết sức kỳ quặc rằng bài tranh luận của ông không được hoàn hảo vì được đưa cho chiếc micro hỏng khiến âm thanh tậm tạch.

Tuy nhiên, phần lớn cử tri Mỹ cho rằng đây là một cách lý giải có phần hoang đường.

Thực tế là sau hơn một năm công kích bà Clinton qua các phát biểu gián tiếp được truyền thông dẫn lại, ông Trump vẫn cho thấy sự thiếu hiểu biết và kinh nghiệm về các vấn đề được đem ra bàn thảo.

Trái ngược với đối thủ, Hillary Clinton lại có sự chuẩn bị tốt cho lần “đấu khẩu” trực tiếp này. Cựu Ngoại trưởng Mỹ đã nắm chắc chi tiết và biết cách khai thác tốt các nội dung bàn thảo chính trong cuộc tranh luận.

Theo dự kiến, hai cuộc tranh luận tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tại St Louis và 19/10 tại Las Vegas.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.