Du lịch

Thừa Thiên- Huế sẽ thành nơi người dân "ra ngõ gặp mai"?

04/03/2022, 21:11

Thừa Thiên- Huế đặt mục tiêu trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam như thương hiệu xứ sở hoa Anh Đào của Nhật Bản, hoa Tuylip của Hà Lan.

UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam”, giai đoạn từ nay đến năm 2030, hướng đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên- Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

img

Một góc vườn mai trong Đại Nội Huế

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được ít nhất 3 rừng mai có quy mô cả về diện tích, số lượng, địa điểm tổ chức sự kiện, du lịch… phục vụ tham quan, du lịch, thưởng ngoạn của người dân và du khách khi đến Huế.

Đồng thời, 100% huyện, thị xã và TP Huế xây dựng các tuyến đường, vườn mai có quy mô phù hợp phục vụ du lịch là điểm đến đặc sắc của địa phương.

100% cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh đảm bảo mỹ quan công sở, trong đó chú trọng đến việc bố trí trồng ít nhất 2 cây Mai vàng trong khuôn viên (đối với những đơn vị có điều kiện phù hợp).

Phấn đấu vận động, khuyến khích 100% các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trồng Mai vàng trước địa điểm ra vào đơn vị; quy hoạch các khu vực, vườn mai phù hợp trong khuôn viên các đơn vị…

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 xây dựng được ít nhất 6 rừng mai có quy mô- là địa điểm để tổ chức các sự kiện, nơi tham quan, du lịch, thưởng ngoạn của người dân và du khách đến Huế. 100% huyện, thị xã và TP Huế xây dựng được các tuyến đường, địa điểm di tích lịch sử, cảnh quan địa phương đều trồng mai; mỗi địa phương có ít nhất 2 làng mai.

img

Mai vàng Huế bung nở vào mỗi độ Tết đến Xuân về.

Lễ hội Mai vàng Huế trở thành một Lễ hội truyền thống có quy mô của một lễ hội mang tầm quốc gia. Xây dựng, khai thác các tour - tuyến du lịch Mai vàng Huế phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Kế hoạch cũng đặt ra tầm nhìn đến năm 2040, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế sẽ là xứ sở Mai vàng của Việt Nam như thương hiệu xứ sở hoa Anh Đào của Nhật Bản, hoa Tuylip của Hà Lan.

Đáng chú ý, bên cạnh các nhiệm vụ quảng bá, phát huy giá trị thương hiệu xứ sở Mai vàng của Việt Nam, Kế hoạch "Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam" cũng tập trung vào công tác quy hoạch các khu vực trồng Mai vàng phù hợp. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Mai vàng Huế; xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Mai vàng của tỉnh Thừa Thiên Huế...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.