Thời sự Quốc tế

Thực hư Nhật Bản chuẩn bị giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử sớm?

01/09/2021, 15:07

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide lên tiếng sau khi truyền thông rộ tin chính quyền Tokyo chuẩn bị giải tán Hạ viện vào giữa tháng 9.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản khẳng định: “Chúng tôi không thể giải tán hạ viện trong tình hình này”.

Do dịch bệnh đang vô cùng nghiêm trọng, Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ tư ở năm tỉnh, thành, trong đó có thủ đô Tokyo, tới ngày 12/9.

Theo lãnh đạo Nhật Bản, trước khi giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc, quốc gia này sẽ thực hiện kế hoạch bầu Chủ tịch Đảng dân chủ tự do (LDP) theo dự định ban đầu là 29/9.

Như vậy, việc giải tán Hạ viện sẽ được thực hiện trong tháng 10 sau khi đảng LDP hoàn tất bầu lãnh đạo.

img

Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide. Ảnh AFP/TTXVN.

Nhiệm kỳ của Thủ tướng Suga sẽ kết thúc vào ngày 30/9 tới đồng thời khi ông hết nhiệm kỳ lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP).

Còn nhiệm kỳ 4 năm của các thành viên Hạ viện Nhật Bản sẽ kết thúc vào ngày 21/10.

Hiện nay, tỉ lệ ủng hộ với ông Suga đang ở mức thấp kỷ lục sau khi quyết định tổ chức Thế vận hội/Olympic 2020 giữa tình hình dịch bệnh.

Dự kiến, chiến dịch tranh cử trong đảng LDP cầm quyền chính thức bắt đầu từ ngày 17/9. Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc đua giành chiếc ghế Chủ tịch LDP.

Ngoài ra, có ba chính trị gia khác có thể ra tranh cử lần này gồm bà Sanae Takaichi, một nhân vật thuộc phe bảo thủ và thân cận với cựu Thủ tướng Shinzo Abe; đương kim Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách LDP Hakubun Shimomura; và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida - người từng thất bại trong bỏ phiếu năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.