Xã hội

Thưởng "nóng" tập thể thuyền viên tàu Phú Quốc Express 7 cứu nạn trên biển

03/12/2019, 18:52

Tham gia cứu nạn và đưa 4 thuyền viên bị nạn trên biển vào bờ an toàn, tập thể thuyền viên tàu Phú Quốc Express 7 được thưởng "nóng".

img
Có thành tích tham gia cứu nạn và đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn, tập thể thuyền viên tàu Phú Quốc Express 7 được thưởng "nóng".

Ngày 3/12, ông Võ Minh Tuấn, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao tặng Giấy khen cho tập thể thuyền viên tàu Phú Quốc Express 7, vì đã có thành tích tham gia cứu nạn và đưa 4 thuyền viên của sà lan Ngân Hà 07 đang trôi dạt trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 15h50 ngày 2/12, tàu Phú Quốc Express 7 (chở 200 hành khách) do thuyền trưởng Dương Văn Thiện điều khiển, xuất phát từ cảng Rạch Giá đi Phú Quốc. Khi cách cảng Bãi Vòng (huyện Phú Quốc) khoảng 15 hải lý, thuyền viên trên tàu bất ngờ phát hiện 4 thuyền viên đang bị trôi dạt trên biển.

Ngay sau đó, thuyền trưởng tàu đã thông báo khẩn cấp cho hành khách biết, tàu sẽ thay đổi hướng để cứu nạn. Cùng thời điểm, biển có sóng rất to, mưa lớn, việc ứng cứu gặp khó khăn, nguy hiểm.

Với quyết tâm cứu bằng được các nạn nhân, khoảng 15 phút sau, các thuyền viên trên tàu Phú Quốc Express 7 đã đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn trong tình trạng sức khỏe tốt. Đồng thời, bàn giao các nạn nhân cho cơ quan chức năng và Bộ đội Biên phòng Phú Quốc tiếp nhận, xử lý.

Qua xác minh cơ quan chức năng xác định, 4 thuyền viên trôi dạt trên biển được cứu nạn là thuyền viên của sà lan Ngân Hà 07, hành trình đi từ bãi đá Chòm Sao - Hòn Đất dọc theo kênh dài ra cập tại bến thủy nội địa Hồng Ngọc (thuộc thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Đây là sà lan mang cấp VR-SII, không được phép hoạt động ra biển, nhưng chủ phương tiện đã cố ý hoạt động sai vùng cho phép, khi gặp thời tiết xấu dẫn đến tai nạn.

Ông Võ Minh Tuấn, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, không ngại nguy hiểm, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn của tập thể thuyền viên tàu Phú Quốc Express 7.

“Tôi mong rằng trong thời gian tới, các thuyền viên tiếp tục phát huy tinh thần và trách nhiệm, luôn sẵn sàng ứng cứu người bị nạn khi phát hiện xảy ra sự cố, tai nạn trên biển”, ông Tuấn nói và cho biết thêm, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện cảnh báo vị trí tàu chìm, sớm trục vớt phương tiện bị chìm theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.