Thế giới giao thông

Thụy Sĩ - Croatia đạt thỏa thuận tự do đi lại

05/04/2014, 09:20

Thụy Sĩ và Croatia đã đạt được thỏa thuận về tự do đi lại và tuyên bố "không phân biệt đối xử" với người Croatia, giúp giải quyết bế tắc giữa hai nước sau khi cử tri Thụy Sĩ ...

Theo đó, người dân Croatia có quyền tiếp cận thị trường việc làm tại Thụy Sĩ theo cơ chế chuyển đổi trong 10 năm với hạn ngạch tăng dần. Trước đó, Thụy Sĩ đã từ chối ký một thỏa thuận cho phép công dân Croatia tự do tham gia thị trường lao động của Thụy Sĩ sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 9/2, theo đó khoảng 50,3% cử tri Thụy Sĩ đồng ý hạn chế nhập cư từ các nước EU. Với kết quả này, Chính phủ Thụy Sĩ buộc phải đàm phán lại thỏa thuận về thị trường lao động với EU trong vòng 3 năm, trong khi các quy định hiện tại vẫn còn hiệu lực. 

Năm 1999, Thụy Sĩ đã ký với EU thỏa thuận chấp nhận các quy định về tự do đi lại của EU và được mở rộng vào năm 2008, khi nước này tham gia Hiệp ước Schengen. Hiện, Thụy Sĩ đang đàm phán với từng thành viên EU tự do đi lại theo thỏa ước lao động đã ký với khối này, theo BBC.

Ngọc Tiến

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.