Thời sự Quốc tế

Tiêm kích F-16 chặn máy bay lạ xâm nhập không phận nơi tổ chức họp LHQ

22/09/2021, 10:29
image

Sáng 22/9, Mỹ điều chiến cơ F-16 can thiệp, chặn một chiếc máy bay xâm nhập bầu trời thành phố New York trong khi đang diễn ra cuộc họp LHQ.

Không phận thành phố New York đã bị cấm bay để bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra Phiên thảo luận chung cấp cao của khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc, diễn ra từ ngày 22-27/9.

Tham dự Phiên khai mạc có Nguyên thủ, Thủ tướng và đại diện cấp cao của 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực, các thể chế tài chính quốc tế.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cũng tham dự Phiên khai mạc quan trọng này.

img

Khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo hãng tin Sputnik, một chiếc máy bay Cessna 182 đã bay vào khu vực không phận bị giới hạn, buộc lực lượng chức năng Mỹ phải điều một máy bay chiến thuật đa nhiệm F-16 thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ can thiệp.

Chiến cơ F-16 đã hộ tống chiếc Cessna 182 ra khỏi khu vực bị giới hạn và không gây ra sự cố.

Video chiến cơ F-16 bay lượn chặn máy bay xâm nhập khu vực tổ chức Phiên thảo luận chung cấp cao của khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.