Xã hội

Tiếp nhận 7 thuyền viên bị nước cuốn, trôi dạt trên biển

08/04/2016, 06:50

Mâu thuẫn cá nhân, 7 thuyền viên nhảy xuống biển được tàu cá cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

IMG_2067

Sông Vàm Cỏ đổ ra cửa biên. Ảnh (Hải Đường) có tính minh họa

Chiều 7/4, trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng, Đồn Biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) tiếp nhận 7 thuyền viên bị trôi dạt trên biển được tàu hậu cần nghề cá, mang biển số TG 92231 TS, do bà Nguyễn Thị Chiêm chuyển giao.

Các thuyền viên bị trôi dạt trên biển gồm: Tống Hòa Mỹ (SN 1968, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), Trần Minh Hải (SN 1982, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), Danh Hiểu (SN 1993, huyện An Biên, Kiên Giang), Danh Tượng (SN 1996), Danh Trăng (SN 1995), Huỳnh Văn Phong (SN 2000) và Danh Có (SN 1991, đều ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Theo thông tin từ trạm kiểm soát, 7 thuyền viên đều làm việc cho tàu cá biển số BT 95480 TS, hiệu tàu Tú Nguyên do anh Nguyễn Hồng Lợi (SN 1987, ngụ xã Phi Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, trong lúc tàu anh Lợi đang khai thác hải sản cách bờ biển Bến Tre khoảng 20 hải lý thì bị sự cố hỏng máy, anh Lợi chuyển 7 thuyền viên sang tàu cá KG 91411 TS, do anh Lê Trọng Nguyên làm thuyền trưởng, còn anh Lợi chạy tàu BT 95480 TS vào bờ để sửa chữa.

Tuy nhiên, do mâu thuẫn cá nhân, 7 thuyền viên đã tự ý nhảy xuống biển và bị nước cuốn, trôi dạt trên biển, được tàu TG 92231 TS và tàu cá khác cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa Đại xác minh làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.